Thông tin ban đầu, 7 người nhập viện cùng thuộc gia đình tại buôn Kô Siêr, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột sau khi cùng ăn thịt chó có biểu hiện buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy, sốt...
Chính phủ Hàn Quốc sẽ dành khoản ngân sách trị giá 55 tỷ won (41 triệu USD) trong ngân sách năm 2025 để hỗ trợ các chủ nhà hàng bán thịt chó chuyển đổi hình thức kinh doanh.
Luật cấm nuôi chó để giết mổ lấy thịt cũng như phân phối và bán thịt chó hoặc các loại thực phẩm có thành phần thịt chó đã chính thức có hiệu lực tại Hàn Quốc ngày 7/8.
Dự luật cấm tiêu thụ thịt chó trên toàn quốc do đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) cầm quyền và đảng Dân chủ (DP) thúc đẩy, đã được thông qua với 208 phiếu thuận và 2 phiếu trắng.
Việc nuôi hoặc giết mổ chó để lấy thịt cũng như phân phối hoặc bán thịt của loài vật này bị cấm. Những người giết mổ chó phải đối mặt với án tù tối đa là 3 năm hoặc bị phạt tiền lên tới 30 triệu won.
Phim mượn truyền thuyết truyền miệng "Chó đội nón mê" - truyện dân gian chủ yếu tồn tại ở khu vực Bắc Bộ - để cảnh báo về sự xuống cấp đạo đức trong một gia đình hành nghề bán thịt chó.
Xuất phát từ thực tế số người nuôi chó làm thú cưng tăng, Đảng Dân chủ (DP), đảng đối lập lớn ở Hàn Quốc, đang thúc đẩy quốc hội nước này nhanh chóng thông qua dự luật cấm ăn thịt chó trong tháng 11.
Trong cộng đồng người Minahasans, Bắc Sulawesi, chó thường được dùng trong một món ăn gọi là rintek wuuk, có nghĩa là “lông ngắn”, và được phục vụ trong đám cưới, đám tang...
Bản tin 60s ngày 7/7 có những nội dung sau đây: Bộ Ngoại giao lên tiếng về đề xuất "Hà Nội nói không với thịt chó, mèo"; Máy bay liên tiếp cán đinh, Cục Hàng không ra cảnh báo...
Gupo, khu chợ lớn nhất Hàn Quốc chuyên bán chó và thịt chó ướp lạnh ở thành phố Busan, đã chính thức ngừng hoạt động theo một thỏa thuận giữa chính quyền địa phương với 19 tiểu thương.
Các quan chức Hàn Quốc đã bắt đầu tiến hành phá bỏ cơ sở giết mổ chó lớn nhất của nước này trong bối cảnh các nhà bảo vệ động vật kêu gọi người dân từ bỏ thói quen ăn thịt chó.
Hà Nội đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức nhằm phòng, chống bệnh dại và tuyên truyền để người dân nhận thức được và từ bỏ thói quen sử dụng thịt chó, mèo.
Tổ chức bảo vệ động vật Care hồi năm ngoái đã đệ đơn lên tòa án kiện một chủ trại chó ở thành phố Bucheon vì đã giết chó mà "không có lý do chính đáng."
Hầu hết các nhà hàng phục vụ những món ăn chế biến từ thịt chó ở Pyeongchang, thành phố đăng cai Olympic mùa Đông 2018, đã không chấp nhận yêu cầu của chính quyền tạm chuyển sang các đồ ăn khác.
Công an huyện Đức Trọng phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng, đã bắt quả tang một cơ sở tàng trữ, buôn bán trái phép số lượng lớn động vật hoang dã trên địa bàn huyện.
Cơ quan lập pháp Đài Loan (Trung Quốc) đã thông qua dự luật cấm mua bán và tiêu thụ thịt chó và thịt mèo trong bối cảnh gia tăng làn sóng phản đối ngược đãi động vật.
Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa phát hiện xe ôtô chở 680 kg thực phẩm gồm 150 kg thịt mèo, 530 kg thịt chó cùng nội tạng động vật không có giấy tờ nguồn gốc.