Thổ Nhĩ Kỳ đã đuổi gần 1.400 quân nhân ra khỏi quân đội

Thổ Nhĩ Kỳ đã sa thải 1.389 quân nhân ra khỏi các lực lượng vũ trang nước này do nghi ngờ dính líu tới giáo sỹ Fethullah Gulen đang sống tại Mỹ.
Thổ Nhĩ Kỳ đã đuổi gần 1.400 quân nhân ra khỏi quân đội ảnh 1Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (trái) thăm cơ quan cảnh sát đặc nhiệm ở Ankara ngày 29/7. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Hãng thông tấn Anadolu ngày 31/7 đưa tin Thổ Nhĩ Kỳ đã sa thải 1.389 quân nhân ra khỏi các lực lượng vũ trang nước này do nghi ngờ dính líu tới giáo sỹ đang sống tại Mỹ Fethullah Gulen, người mà chính quyền Ankara cáo buộc dàn xếp một cuộc đảo chính bất thành.

Tuy nhiên, tin trên không cung cấp thêm thông tin chi tiết khác.

Tin trên được đưa ra vài giờ sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố ông đã lên kế hoạch thực hiện một số thay đổi đối với các lực lượng vũ trang, trong đó có việc đóng cửa các học viện quân sự - những bước đi nhằm đưa quân đội vào tầm kiểm soát chặt chẽ của chính phủ.

Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc những tín đồ của giáo sĩ Gulen thực hiện cuộc đảo chính bất thành ngày 15-16/7.

Trong khi đó, ông Gulen đã phủ nhận những cáo buộc trên và lên án cuộc đảo chính này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục