Thỗ Nhĩ Kỳ giải quyết nội chính bằng hiến pháp

Theo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, tất cả các vấn đề nội chính ở Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được giải quyết trong khuôn khổ hiến pháp và luật pháp.
Sau khi kết thúc cuộc gặp với Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan và Tổng Tham mưu trưởng quân đội Ilker Basbug ngày 25/2 tại Ankara, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Abdullah Gul tuyên bố tất cả các vấn đề nội chính ở Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được giải quyết trong khuôn khổ hiến pháp và luật pháp.

Cuộc gặp nhằm tháo gỡ tình trạng căng thẳng đang gia tăng sau khi cảnh sát nước này ngày 22/2 bắt giữ 48 quan chức quân đội cấp cao do liên quan tới một âm mưu đảo chính quân sự chống chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuyên bố của Tổng thống Abdullah Gul nêu rõ những vấn đề nghị sự chính yếu những ngày gần đây đã được xem xét một cách cụ thể. Tuyên bố khẳng định tất cả mọi công dân cần hành động với nhận thức không gây phương hại cho các cơ quan nhà nước và các cơ quan chính quyền.

Cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo nhà nước và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra giữa lúc các công tố viên nước này đang tiến hành thẩm vấn hàng chục sĩ quan cấp cao, trong đó có các cựu chỉ huy lực lượng không quân và hải quân Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, ngày 24/2, một tòa án tại Thổ Nhĩ Kỳ đã kết tội 7 sĩ quan quân đội cấp cao nước này với tội danh âm mưu lật đổ chính phủ hồi năm 2003 và trả tự do cho 12 người sau khi đã thẩm vấn. Hiện vẫn còn 20 người liên quan đến âm mưu đảo chính nói trên đang bị tạm giam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục