Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định sớm mở chiến dịch quân sự ở miền Bắc Syria

Sau khi Mỹ thông báo sẽ rút toàn bộ binh sỹ khỏi khu vực miền Bắc Syria, Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định sẽ mở chiến dịch quân sự vượt qua bờ Đông của sông Euphrates, thuộc miền Bắc Syria sớm nhất có thể.
Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định sớm mở chiến dịch quân sự ở miền Bắc Syria ảnh 1Binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ được triển khai tại khu vực Mount Bersaya, phía bắc thị trấn Azaz ở gần biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ ngày 29/1/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định sẽ mở chiến dịch quân sự vượt qua bờ Đông của sông Euphrates, thuộc miền Bắc Syria sớm nhất có thể.

Nhật báo Hurriyet dẫn lời Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu phát biểu ngày 25/12 cho biết thông báo trên được đưa ra sau khi Mỹ thông báo sẽ rút toàn bộ binh sỹ khỏi khu vực miền Bắc Syria.

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố mở chiến dịch quân sự mới tại khu vực này vào đầu tháng 12. Tuần trước, Mỹ bất ngờ thông báo rút toàn bộ binh lính khỏi miền Bắc Syria, khiến Ankara hoãn triển khai các kế hoạch quân sự của mình.

Tổng thống Tayyip Erdogan nhiều lần khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ sẽ triển khai một chiến dịch mới chống lại Các Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) được Mỹ hậu thuẫn ở miền Bắc Syria.

Lầu Năm Góc đã lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc và cho rằng hành động quân sự đơn phương tại khu vực này của bất kỳ bên nào đều "không thể chấp nhận được."

[Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường lực lượng ở khu vực biên giới Syria]

Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đã nhất trí hoàn tất thỏa thuận về lộ trình Manbij, đưa những tay súng thuộc YPG rút khỏi Manbij, miền Bắc Syria vào đúng thời điểm Mỹ hoàn tất việc rút toàn bộ binh sỹ khỏi quốc gia Trung Đông này.

Tuy nhiên, mới đây, Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần bày tỏ sự thất vọng về việc triển khai thỏa thuận trên với Mỹ bị trì hoãn và mong muốn văn kiện này được thực thi đầy đủ cho đến cuối năm 2018. Sự hợp tác giữa hai nước đã trở nên phức tạp khi Thổ Nhĩ Kỳ bắn đạn pháo vào các vị trí của các tay súng người Kurd tại Đông Euphrates.

Chiến dịch quân sự trên nhằm giải phóng khu vực Đông sông Euphrates khỏi các đối tượng vốn bị Thổ Nhĩ Kỳ coi là khủng bố. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng động thái này sẽ mở đường để tìm kiếm giải pháp chính trị tại Syria và sự hợp tác "thuận lợi hơn"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục