Thổ Nhĩ Kỳ: PKK kêu gọi đàm phán dừng xung đột

Thủ lĩnh Đảng Công nhân người Kurd (PKK) Ocalan ngày 14/10 lên tiếng kêu gọi đàm phán với chính quyền TNK nhằm chấm dứt xung đột kéo dài.
Thủ lĩnh Đảng Công nhân người Kurd (PKK) đang bị giam giữ, Abbdullah Ocalan ngày 14/10 lên tiếng kêu gọi bắt đầu cuộc đàm phán "có ý nghĩa và sâu rộng" với chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần ba thập kỷ qua.

Thông điệp của thủ lĩnh Ocalan được các nhà lập pháp người Kurd chuyển tải vài ngày sau khi PKK cáo buộc chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ không có những bước đi hướng tới việc trao nhiều quyền hơn cho cộng đồng người Kurd, đồng thời cảnh báo có thể chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn đơn phương có hiệu lực sáu tháng trước. Ông Ocalan bày tỏ hy vọng đạt được một giải pháp, song cảnh báo cần sớm bắt đầu cuộc thương lượng "tỉ mỉ".

Hồi tháng trước, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã công bố gói cải cách dân chủ nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình với cộng đồng thiểu số người Kurd, trong đó có việc Ankara sẽ dỡ bỏ một số hạn chế đối với việc sử dụng ngôn ngữ của người Kurd, song cộng đồng này cho rằng những biện pháp trên là quá ít ỏi so với mong đợi của họ.

PKK đã ngừng kế hoạch rút khỏi lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ sang các căn cứ ở miền Bắc Iraq, cáo buộc Ankara không giữ lời hứa.

PKK bị Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Liên minh châu Âu đưa vào danh sách tổ chức khủng bố. Nhóm này đã phát động cuộc đấu tranh vũ trang vào năm 1984 nhằm đòi thành lập một nhà nước độc lập của người Kurd ở Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Từ đó đến nay, khoảng 40.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc xung đột liên quan đến nhóm này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục