Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh bắt giữ 53 binh sỹ liên quan âm mưu đảo chính

Một công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh bắt giữ 53 binh sỹ bị cáo buộc liên quan tới giáo sỹ Hồi giáo Fethullah Gulen đang sống lưu vong tại Mỹ bị coi là chủ mưu vụ đảo chính bất thành hồi năm ngoái.
Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh bắt giữ 53 binh sỹ liên quan âm mưu đảo chính ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: yenisafak.com)

Theo Reuters, Hãng thông tấn nhà nước Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 7/11 đưa tin, một công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh bắt giữ 53 binh sỹ bị cáo buộc liên quan tới giáo sỹ Hồi giáo Fethullah Gulen đang sống lưu vong tại Mỹ bị coi là chủ mưu vụ đảo chính bất thành hồi năm ngoái.

Theo hãng Anadolu, 20 đối tượng tình nghi đã bị bắt giữ trong chiến dịch diễn ra tại 12 tỉnh, 33 binh sỹ khác hiện đang bị truy nã. Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ hôm 6/11 cho biết, gần 700 người đã bị bắt giữ hồi tuần trước do bị cáo buộc liên quan tới điều mà Ankara gọi là "Nhóm khủng bố Gulen."

[Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 121 cựu nhân viên Bộ Ngoại giao]

Cùng ngày, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim đã hoan nghênh việc Mỹ một phần khôi phục hoạt động cấp thị thực tại Thổ Nhĩ Kỳ là bước đi tích cực, đồng thời cho rằng Washington nên dẫn độ giáo sỹ Gulen về Thổ Nhĩ Kỳ.

Phát biểu tại một cuộc họp báo trước chuyến thăm Mỹ, ông Yildirim nêu rõ: "Việc cấp thị thực có giới hạn giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ... trước chuyến thăm của chúng tôi có thể được coi là một diễn biến tích cực"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục