Thổ Nhĩ Kỳ thừa nhận trực thăng AH-1 rơi có thể do bị bắn hạ

Chiếc máy bay trực thăng quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ gặp nạn hôm 13/5 làm 8 binh sỹ thiệt mạng có khả năng bị các phiến quân người Kurd bắn hạ bằng tên lửa đất đối không.
Thổ Nhĩ Kỳ thừa nhận trực thăng AH-1 rơi có thể do bị bắn hạ ảnh 1Một chiếc AH-1W của Thổ Nhĩ Kỳ giống như trong ảnh đã bị bắn rơi (Nguồn: cavok-aviation.com)

Theo Reuters, các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ ngày 19/5 tuyên bố chiếc máy bay trực thăng vũ trang AH-1W gặp nạn hôm 13/5 làm 8 binh sỹ thiệt mạng, gồm 2 phi công điều khiển máy bay, có khả năng bị các phiến quân người Kurd bắn hạ bằng tên lửa đất đối không.

Trong một tuyên bố, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ kết luận cuộc điều tra cho thấy trong lúc các máy bay trực thăng thực hiện nhiệm vụ thì một chiếc có khả năng bị tấn công và bắn hạ bởi một vũ khí phòng không bắn từ dưới mặt đất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục