Thổ Nhĩ Kỳ: Tổng thống Erdogan nỗ lực chiến dịch tranh cử

Thổ Nhĩ Kỳ: Tổng thống Erdogan khởi động chiến dịch tranh cử

Cuộc tổng tuyển cử tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ diễn ra ngày 14/5 và ông Tayyip Erdogan đang nỗ lực tái đắc cử, kéo dài 20 năm tại nhiệm liên tiếp.
Thổ Nhĩ Kỳ: Tổng thống Erdogan khởi động chiến dịch tranh cử ảnh 1Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu tại thủ đô Ankara. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 11/4 đã khởi động chiến dịch vận động tranh cử với cam kết giảm lạm phát xuống 1 con số và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 

Theo kế hoạch, cuộc tổng tuyển cử tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ diễn ra ngày 14/5 và ông Erdogan đang nỗ lực tái đắc cử, kéo dài 20 năm tại nhiệm liên tiếp. 

Tuy nhiên, ông Erdogan đang đối mặt thách lớn chính trị lớn nhất kể từ khi đảng Công lý và Phát triển (AKP) của ông nắm quyền từ năm 2002 đến nay, với các kết quả thăm dò cho thấy uy tín chính phủ của ông sụt giảm trong vài năm gần đây do chính sách kinh tế đã khiến giá trị đồng nội tệ libra giảm sút mạnh và lạm phát gia tăng. 

Phát biểu trước đám đông tại thủ đô Ankara, ông Erdogan khẳng định quyết tâm thúc đẩy kinh tế tăng trưởng thông qua tăng đầu tư, tuyển dụng, sản xuất và xuất khẩu....

[Nga tích cực làm trung gian khôi phục quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Syria]

Ông cam kết sẽ đưa lạm phát xuống 1 con số và giải quyết những vấn đề khó khăn của đất nước, đồng thời đặt mục tiêu cụ thể đưa tăng trưởng kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ đạt 5,5% giai đoạn 2024-2028 với tổng giá trị GDP đạt 1.500 tỷ USD vào cuối năm 2028. 

Chính sách cắt giảm lãi suất mạnh mẽ của ông Erdogan đã khiến lạm phát của Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên mức cao nhất trong 24 năm, trên 85% vào tháng 10/2022 trước khi giảm xuống gần 50% trong tháng 3/2023. Cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt sau đó đã làm gia tăng gánh nặng chi phí và tiết kiệm của các hộ gia đình.

Trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng tới, ông Erdogan sẽ phải đối mặt ứng cử viên sáng giá của đảng đối lập chính là ông Kemal Kilicdaroglu. 

Theo cuộc khảo sát mới nhất từ công ty thăm dò ý kiến Metropoll, có 42,6% những người được hỏi cho biết họ sẽ ủng hộ ông Kilicdaroglu và 41,1% ủng hộ ông Erdogan trong vòng bỏ phiếu đầu tiên.

Hai ứng cử viên tổng thống còn lại nhận được 7,2% ý kiến ủng hộ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục