Thứ trưởng Ngoại giao Ravanchi cho biết Tehran có thể pha loãng hoặc điều chỉnh kho urani làm giàu ở cấp độ cao, với điều kiện Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đang gây sức ép lên nền kinh tế Iran.
Tại phiên họp đầu tiên của Hạ viện khóa mới được đánh giá là chia rẽ nhất kể trong nhiều thập kỷ tại Pháp, bà Braun-Pivet đã nhận được 242 phiếu ủng hộ trên tổng số 474 phiếu.
Cố vấn Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak cho biết vòng đàm phán thứ 4 đã tạm dừng kỹ thuật để “các phân nhóm công tác làm việc thêm và để làm rõ các định nghĩa nhất định.”
Các phe phái tham chiến tại Libya đã đồng ý thỏa thuận ngừng bắn kể từ tháng 10/2020, thành lập một chính phủ lâm thời thống nhất và lên kế hoạch bầu cử vào tháng 12/2021.
Trong bài phát biểu quan trọng đầu tiên với vai trò Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Mohammad-Bagher Ghalibaf cho rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ cũng sẽ là “vô ích.”
Vòng đàm phán thứ hai giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ về Idlib kết thúc tại Moskva vào ngày 18/2 mà không có thỏa thuận giữa hai bên, Ankara cũng không hài lòng với kết quả của các cuộc đàm phán.
Pháp không có văn hóa thỏa hiệp, do đó các cuộc đình công và biểu tình chống lại kế hoạch cải cách hệ thống lương hưu của Chính phủ chưa biết đến bao giờ mới có thể hạ nhiệt.
Thủ tướng Liban Hariri tuyên bố ủng hộ lời kêu gọi bầu cử sớm của những người biểu tình và cho biết nội các nước này đã thông qua một gói cải tổ về kinh tế cũng như nhất trí ngân sách cho năm 2020.
Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng, nước này bày tỏ hy vọng Triều Tiên và Mỹ sẽ duy trì kiên nhẫn và thỏa hiệp với nhau nhằm tiến tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đã đạt được thỏa hiệp về kế hoạch áp thuế công nghệ số của Chính phủ Pháp.
Ngày 20/11, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã hối thúc các đảng chính trị xem xét lại lập trường của mình và tìm ra sự thỏa hiệp nhằm thành lập một chính phủ.
Ngoại trưởng Mexico Claudia Ruiz Massieu tuyên bố không ủng hộ chiến dịch vận động của Ấn Độ nhằm giành ghế thường trực trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Ngày 6/12, đánh giá về tuần đàm phán đầu tiên COP 21, diễn ra tại Paris, Tổng thống Pháp nêu rõ các cuộc thương lượng hiện chưa kết thúc và đang bước vào giai đoạn quyết định.
Các lãnh đạo châu Âu kêu gọi Hy Lạp đưa ra các đề nghị mới trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp về vấn đề khủng hoảng nợ Hy Lạp diễn ra vào 22/6.
Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras nhất trí tiến hành một cuộc gặp giữa ba nhà lãnh đạo này vào tối 10/6 tới, tại Brussels.
Tổng thống Brazil Dilma Rousseff đã chính thức tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ 2 trong bối cảnh phải đương đầu với một loạt thách thức trong cả chính trị và kinh tế.
Với 498 phiếu thuận và 88 phiếu chống, ngày 17/12, Nghị viện châu Âu (EP) đã thông qua một nghị quyết ủng hộ công nhận Nhà nước Palestine trên nguyên tắc.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon hối thúc các lãnh đạo Israel và Palestine chấm dứt các động thái làm xói mòn lòng tin và gây tổn hại cho tiến trình hòa bình Trung Đông.