Trong một tuyên bố, Thủ tướng Palestine Mohammad Shtayyeh nhấn mạnh việc ông từ chức để tạo sự đồng thuận rộng rãi trong nội bộ Palestine về các thỏa thuận chính trị.
Vấn đề gây tranh cãi nhiều nhất giữa các bên à khung thời gian để hợp nhất nhóm bán vũ trang Lực lượng hỗ trợ nhanh vào quân đội, vốn đã được nhất trí trong khuôn khổ thỏa thuận ký hồi tháng 12/2022.
Các nhà lãnh đạo quân sự của Sudan hiện đang nắm quyền điều hành đất nước đã đàm phán một thỏa thuận với các đảng chính trị dân sự nhằm khôi phục quá trình chuyển tiếp dân sự ở quốc gia Đông Phi này.
Khoản tiền 20 tỷ USD sẽ được EU đầu tư vào các lĩnh vực như sản xuất năng lượng tái tạo, đổi mới tiết kiệm năng lượng và triển khai các dự án giúp ngành công nghiệp loại bỏ carbon.
Các biện pháp trừng phạt của EU sẽ gồm cấm nhập khẩu sản phẩm thép, gỗ, giấy và các hàng hóa khác từ Nga cũng như cấm cung cấp một loạt dịch vụ như công nghệ thông tin, kỹ thuật cho các công ty Nga.
Sau khi được ông Nicolas Sarkozy lên tiếng ủng hộ, Tổng thống đương nhiệm Emmanuel Macron khẳng định giữa ông và cựu Tổng thống Pháp không có thỏa thuận chính trị nào.
Theo một thỏa thuận vừa đạt được tối muộn 20/11, quân đội Sudan đã đồng ý phục chức cho Thủ tướng Abdalla Hamdok - người đứng đầu chính quyền bị lật đổ trong cuộc đảo chính tháng trước.
Người đứng đầu Hội đồng Cấp cao nhà nước Libya đã kêu gọi các chính khách không tham gia tranh cử và đi bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử sắp tới, vì các luật bầu cử hiện nay chưa hoàn thiện.
Chủ tịch HCNR cho biết các bên đã trao đổi quan điểm về các diễn biến chính trị và an ninh hiện nay, cũng như một thỏa thuận chính trị toàn diện cho tương lai đất nước.
Tuyên bố trên được Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh Trái tim châu Á lần thứ 9 ở thủ đô Dushanbe của Tajikistan nhằm thúc đẩy hòa bình và an ninh ở Afghanistan.
Chuyên gia cho rằng Taliban nhiều khả năng sẽ thực hiện các thỏa hiệp ngắn hạn để hợp pháp hóa vai trò của họ trong chính phủ, nhưng không ảnh hưởng đến mục tiêu tái lập một Tiểu vương quốc Hồi giáo.
Hội đồng nhà nước cấp cao Libya có trụ sở tại Tripoli và Hạ viện miền Đông cho biết hai bên đã đạt được thỏa thuận toàn diện về các tiêu chí và cơ chế để tiến tới các nội dung về chủ quyền.
Đại sứ Đặng Đình Quý ghi nhận tuyên bố 21/8 của các bên liên quan, kêu gọi các bên chấm dứt chiến sự và quay trở lại đàm phán hòa bình trên 03 kênh chính trị-quân sự-kinh tế
Lãnh đạo phong trào Hezbolla Hasan Nasrallah tuyên bố phong trào này "để ngỏ" với một đề xuất của Pháp về một thỏa thuận chính trị mới cho Liban, miễn là có sự đồng thuận quốc gia.
Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã cân nhắc thành lập nhóm làm việc chung, và nhất trí tạo điều kiện thúc đẩy đối thoại chính trị nội bộ Libya nhằm đạt một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài và bền vững.