Tọa đàm bàn giải pháp phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số, nhấn mạnh vai trò nhà trường, gia đình, thư viện và cơ quan xuất bản trong việc khơi dậy thói quen đọc cho học sinh.
Để góp phần xây dựng văn hóa đọc, một trong những đối tượng độc giả cần quan tâm chính là trẻ em, bởi hình thành thói quen đọc sách ngay từ thơ bé sẽ giúp tạo nên một thế hệ yêu sách, gắn bó với sách.
Từ mô hình Đường sách ở quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh định hướng sẽ xây dựng không gian sách, đường sách ở nhiều nơi khác, nhằm đưa sách đến gần hơn với bạn đọc, tạo đột phá phát triển văn hóa đọc.
Thầy Nay Khôn, giáo viên Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn ở Krông Pa, cho biết từ khi có Tủ sách Đinh Hữu Dư, việc dạy học của giáo viên trong trường thuận lợi hơn vì không còn rào cản ngôn ngữ.
Không máy móc, luôn tìm tòi cái mới, sáng tạo, có lối sống tích cực, lành mạnh là bí quyết để Nguyễn Viết Khôi Nguyên trở thành thủ khoa toàn quốc khối C.
Ban tổ chức sẽ phát động Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2022 với chủ đề "Khát vọng phát triển đất nước" vào ngày 1/4 và trao danh hiệu Đại sứ vào cuối tháng 11.
Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh được những người yêu sách biết đến là một không gian đọc sách lý tưởng; là nơi diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa lan tỏa tình yêu sách, thói quen đọc sách.
Theo nhà nghiên cứu triết học Bùi Văn Nam Sơn, mùa giải năm 2020 được trao ở 7 hạng mục, gồm: sách ở lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục, kinh tế, quản trị, văn học, thiếu nhi và phát hiện mới.
Việc đọc sách có vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao nhận thức thế giới, khả năng tư duy, xây dựng nhân cách mỗi con người và thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội.
Trong không khí đón chào năm mới, thầy và trò Trường Tiểu học Dạ Trạch đã được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tặng quà, "lìxì" đặc biệt, với hơn 500 bản sách, sách học tiếng Anh, sách khoa học thường thức.
Khi được hỏi những hiểu biết về tên lửa của ông đến từ đâu, Musk đã trả lời "Tôi đọc sách." Thói quen đọc sách ngấu nghiến của Musk giữ vai trò thiết yếu để khởi đầu sự nghiệp làm nên lịch sử của ông.