Tham dự buổi giao lưu có ông Hồ Tiến Nghị, Trợ lý Tổng Bí thư, nguyên TổngGiám đốc TTXVN; Lê Quốc Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam,nguyên Tổng Giám đốc TTXVN, Đại tá Phạm Văn Chiến, Chính ủy Sư đoàn 304; các vị nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên là lãnh đạo TTXVN qua các thờikỳ, các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên đã từng tham giachiến trường miền Nam và đại diện các gia đình thương binh, liệt sĩ - nhà báoTTXVN.
Phát biểu tại buổi giao lưu, ông Trần Mai Hưởng, Tổng Giám đốc TTXVN khẳngđịnh: Trong chặng đường hình thành và phát triển gần 65 năm qua, các thế hệ cánbộ, phóng viên TTXVN luôn có mặt trên mọi miền đất nước, trên các mặt trận xungyếu của Tổ quốc và nhiều khu vực quan trọng trên thế giới, bằng cả mồ hôi vàxương máu của mình mang đến những dòng thông tin liên tục phục vụ Đảng, cáchmạng và nhân dân.
Các cán bộ, phóng viên, nhân viên kỹ thuật của TTXVN đã có mặthầu hết trên các mặt trận, từ chiến dịch Điện Biên Phủ trong kháng chiến chốngPháp đến Điện Biên Phủ trên không, đánh bại chiến tranh phá hoại của Mỹ ở miềnBắc, rồi đến chiến dịch Hồ Chí Minh - đại thắng mùa Xuân năm 1975. Riêng ở chiếntrường miền Nam từ Quảng Trị đến Cà Mau trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứunước, không một địa bàn nào không có mặt những người làm công tác thông tấn.
Với sự ra đời của Thông tấn xã Giải phóng tháng 10/1960 và sự chi việnliên tục từ năm 1959-1975 của gần 450 lượt cán bộ, phóng viên TTXVN chochiến trường miền Nam, những người làm báo thông tấn đã bám sát địa bàn, bám sátBộ Chỉ huy các mặt trận, theo sát các đơn vị, các mũi tiến công trong tất cả cácchiến dịch lớn.
Tổng Giám đốc Trần Mai Hưởng nhấn mạnh cán bộ, phóng viên TTXVN đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hysinh để phát tin, ảnh nhanh chóng, kịp thời, chính xác về cuộc chiến đấu củaquân và dân ta ở miền Nam, cổ vũ mạnh mẽ những gương chiến đấu, hy sinh, gópphần tạo ra phong trào thi đua sôi nổi ở cả tiền tuyến và hậu phương, quyết tâmđánh thắng gặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Thông tincủa TTXVN còn là nguồn tin hết sức quan trọng giúp Trung ương phân tích, nhậnđịnh tình hình để đi đến những quyết định có tính chiến lược, chỉ đạo kịp thờihoạt động trên chiến trường. TTXVN còn chuyển đến bạn bè năm châu thông tinchiến thắng giòn giã của quân và dân ta, đồng thời tố cáo tội ác của đế quốc Mỹvà ngụy quân, ngụy quyền, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân thế giớiđối với cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam.
Trong số những người làm báo quả cảm đó, hơn 260 người đã mãi mãi nằm lại nơichiến trường, nhiều người trở về với thương tích trên mình.
Trong không khí đầm ấm, dưới mái nhà TTXVN và với niềm vinh dự, tự hào về nhữngđóng góp của mình vào Đại thắng mùa Xuân năm 1975, các cán bộ, phóng viên, kỹthuật viên năm xưa đã cùng nhau, ôn lại những những ngày tháng đầy gian khó, ácliệt, nhưng cũng thật vinh quang, hào hùng của một thời tuổi trẻ; niềm hạnh phúckhông thể diễn tả khi nghe tin chiến tranh kết thúc, đất nước hoàn toàn thốngnhất; hồi ức về những đồng đội thân yêu đã vĩnh viễn nằm lại chiến trường...
Vẫn vẹn nguyên những cảm xúc về ngày lịch sử của những ngày này 35 năm về trước, các đại biểu bồi hồi nhớ lại những kỷ niệmvề ngày đầu thành lập Thông tấn xã Giải phóng, về những khó khăn, gian khổ trên chiến trường, nơisự sống liền kề cái chết và cả những kỷ niệm không bao giờ quên của một thờituổi trẻ cống hiến hết mình cho đất nước, cho dân tộc, góp phần tham gia chiếndịch Hồ Chí Minh lịch sử làm nên Đại thắng mùa xuân 1975, giải phóng hoàn toànmiền Nam, thống nhất đất nước...
Nhân dịp này, TTXVN ra mắt bạn đọc cuốn sách “Thông tấn xã Việt Nam với Đạithắng mùa Xuân 1975”. Cuốn sách dày gần 500 trang với trên 40 bài viết của cáccán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên TTXVN đã từng tham gia chiến trường miền Nam,chứng kiến thời khắc lịch sử trọng đại của đất nước - Đại thắng mùa Xuân 1975.Cuốn sách còn lưu giữ trên 50 bức ảnh về Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và hìnhảnh của các phóng viên TTXVN tại các chiến trường.../.