Thủ đô Hà Nội định hình tầm nhìn, khơi thông nguồn lực phát triển

Các đại biểu đã làm rõ các yêu cầu mới, đề xuất những giải pháp mang tính tổng thể, đồng bộ nhằm phát huy tinh thần năng động, đổi mới sáng tạo, khơi dậy và huy động hiệu quả mọi nguồn lực.
Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN)

Sáng 19/12, Thành ủy Hà Nội phối hợp với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học “Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên phát triển mới” nhằm trao đổi, thảo luận, phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra đối với sự phát triển của Thủ đô trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo

Hội thảo tập trung làm rõ các yêu cầu mới, đề xuất những giải pháp mang tính tổng thể, đồng bộ nhằm phát huy tinh thần năng động, đổi mới sáng tạo, khơi dậy và huy động hiệu quả mọi nguồn lực để xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội xứng tầm trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng-an ninh và đối ngoại của cả nước.

Theo ông Đào Xuân Dũng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội, sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đặc biệt trong 5 năm triển khai Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội (nhiệm kỳ 2020-2025), Hà Nội đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế Thủ đô duy trì đà tăng trưởng tích cực, kết cấu hạ tầng đô thị từng bước được đầu tư đồng bộ theo hướng hiện đại, thông minh, văn hóa và con người Hà Nội ngày càng được chú trọng, hoạt động đối ngoại được mở rộng, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Thủ đô trên trường quốc tế.

Những kết quả đó đã tạo dựng thế và lực mới, củng cố vị thế của Hà Nội trong tiến trình phát triển chung của đất nước, đồng thời mở ra thời cơ và vận hội to lớn để Thủ đô cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, Hà Nội đang đối mặt không ít thách thức, trong đó nổi lên là các “điểm nghẽn” về trật tự đô thị, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, úng ngập và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, đòi hỏi phải có giải pháp căn cơ, đột phá và hiệu quả hơn thời gian tới.

Trong bối cảnh đó, quán triệt tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ rõ - đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao. Với vai trò là Thủ đô, Hà Nội cần đặt ra cho mình những mục tiêu, tiêu chuẩn và khát vọng phát triển cao hơn. Trọng tâm là xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tạo đột phá về cấu trúc kinh tế và mô hình tăng trưởng đô thị hiện đại; tái thiết không gian phát triển theo hướng mở, đa trung tâm, liên kết vùng; thúc đẩy cải cách thể chế, phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân; đồng thời chú trọng phát triển văn hóa, xây dựng con người Thủ đô văn minh, hiện đại.

Theo tinh thần đó, các nhà lãnh đạo, chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ hoạt động thực tiễn tập trung thảo luận, làm rõ các vấn đề lý luận và thực tiễn về vai trò, vị thế, tiềm năng và thế mạnh của Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới; đánh giá khách quan những kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế, nguyên nhân; đồng thời đề xuất giải pháp đồng bộ, khả thi nhằm giúp Hà Nội thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đột phá về tư duy, tầm nhìn và mô hình phát triển Thủ đô

Đề cập đến các đột phá chiến lược của Thủ đô trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh yêu cầu đột phá trước hết về tầm nhìn và tư duy phát triển theo phương châm “tầm nhìn toàn cầu, tư duy chiến lược quốc gia, hành động Hà Nội," trong đó xác định đúng triết lý, trụ cột và mô hình phát triển. Theo đó, Hà Nội không chỉ là đô thị đặc biệt của Việt Nam mà cần vươn lên trở thành đô thị kết nối toàn cầu, có vị thế và sức cạnh tranh tương xứng với các Thủ đô lớn trong khu vực và trên thế giới.

Từ triết lý phát triển “kết tinh văn hóa, phát sáng nhân tài, khai phóng trí tuệ, hòa điệu tự nhiên, tiến cùng thời đại," Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú cho rằng, Hà Nội cần tập trung triển khai đồng bộ các trụ cột phát triển, gồm văn hóa và con người; chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn; hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối; kinh tế số, đô thị thông minh; khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo. Cùng với đó là đột phá mạnh mẽ về thể chế, tận dụng hiệu quả cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị và Luật Thủ đô (sửa đổi), tạo không gian và động lực mới để Thủ đô phát triển nhanh, bền vững, khẳng định vai trò tiên phong, dẫn dắt cả nước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Đột phá về phát hiện, bồi dưỡng và trọng dụng nhân lực chất lượng cao

Tại hội thảo, vấn đề phát hiện, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài phục vụ phát triển bền vững Thủ đô được nhiều đại biểu đặc biệt quan tâm.

Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Hồng Tung (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng, một trong những “điểm nghẽn” kéo dài nhiều năm qua là việc chưa thiết lập được cơ chế phù hợp để đội ngũ nhân tài đang làm việc tại các cơ quan Trung ương, trường đại học, viện nghiên cứu đứng chân trên địa bàn Hà Nội có thể trực tiếp đóng góp cho sự phát triển của Thủ đô. Thực tế cho thấy, hàng trăm cơ sở đào tạo, nghiên cứu hàng đầu cả nước hiện diện tại Hà Nội nhưng lại chưa được kết nối hiệu quả với quá trình hoạch định và triển khai các chiến lược phát triển của thành phố.

Tầm nhìn đến năm 2050, Thủ đô Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Theo Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Hồng Tung, việc phát huy tốt nhất nguồn nhân lực chất lượng cao hiện có tại chỗ cần được xác định là nhiệm vụ ưu tiên, trước khi đặt vấn đề thu hút nhân tài từ nơi khác.

Trong kỷ nguyên mới, Hà Nội cần đổi mới căn bản nhận thức về nhân tài, coi nhân tài đỉnh cao trong lĩnh vực khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo là lực lượng then chốt, cần được ưu tiên tuyệt đối.

Trên cơ sở đó, Thủ đô cần sớm xây dựng và triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển nhân tài mang tính khoa học, khả thi, được thể chế hóa thành văn bản, chính sách có giá trị pháp lý và hiệu lực điều hành thực tiễn; đồng thời tháo gỡ “nút thắt” trong mối quan hệ giữa Trung ương và địa phương để khai thác hiệu quả trí tuệ của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học đang làm việc tại Hà Nội. Việc vận dụng cơ chế thị trường thông qua “đặt hàng," “đấu thầu” nhiệm vụ được xem là giải pháp quan trọng nhằm thu hút, sàng lọc và phát huy đúng người, đúng việc, hạn chế tình trạng chảy máu chất xám tại chỗ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục