Sáng 24/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 415 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 130.000 đảng viên.
Ngày 26/4/2025, tại Thái Nguyên, Liên chi hội nhà báo TTXVN tổ chức về nguồn tìm hiểu vùng đất lịch sử “Thủ đô kháng chiến 1946-1954” và di tích lịch sử Quốc gia trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng.
Người dân Tuyên Quang nghiên cứu kỹ thông tin về các ứng cử viên để đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất, bỏ phiếu bầu cho người xứng đáng đại diện cho mình trong cơ quan dân cử.
Đại hội II là bài học sâu sắc về quan điểm kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam.
Thủ tướng đánh giá Tuyên Quang là tỉnh miền núi, có nhiều lợi thế về phát triển lâm nghiệp, là địa phương tiêu biểu trong công tác trồng rừng, bảo vệ rừng và phát triển kinh tế lâm nghiệp.
Cùng với nhân dân cả nước, hàng triệu người dân tỉnh Tuyên Quang, Nghệ An và thành phố Hải Phòng bày tỏ niềm vui, sự tin tưởng, tự hào về thành công của Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
Đường về xã Minh Thanh - Thủ đô kháng chiến năm xưa- giờ rộng rãi, hai bên là những đồi chè, đồi keo xanh mướt, thấp thoáng những ngôi nhà mái ngói, nhà hai tầng khang trang.
Các đoàn nghệ thuật đến từ Hàn Quốc, Lào, Belarus, Trung Quốc, sẽ tham gia Lễ hội thành Tuyên 2014 - lễ hội đường phố lớn nhất từ trước đến nay của thủ đô kháng chiến Tuyên Quang.