Vụ không kích Kiev diễn ra vài giờ sau khi quân đội Ukraine xác nhận đã thực hiện một đợt tấn công bằng tên lửa hành trình Storm Shadow nhằm vào nhà máy hóa chất ở tỉnh Bryansk, miền Nam của Nga.
Cuộc tập kích quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Nga khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, 15 người bị thương và tòa nhà chính phủ ở thủ đô Kiev cũng bị đánh trúng.
Theo thông báo của giới chức địa phương, cuộc không kích đã khiến ít nhất một người thiệt mạng, 4 người bị thương và gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều công trình dân sự.
Khu vực xung quanh và toàn bộ miền Đông Ukraine đang được đặt trong tình trạng báo động không kích. Không quân Ukraine cảnh báo Nga sẽ tấn công vùng lãnh thổ này bằng UAV.
Thị trưởng thủ đô Kiev Vitali Klitschko cho biết 3 vụ nổ xảy ra trong khoảng thời gian 6h35 đến 6h58 (giờ địa phương), trong đó có một vụ nổ là ở quận trung tâm Shevchenkivsky.
Trong một thông điệp được đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zekensky nhấn mạnh: "Chúng tôi đã trụ vững và đẩy lùi thành công cuộc tấn công của kẻ thù. Cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn."
Bộ Y tế Ukraine khuyến cáo lớp khói bụi này có thể gây đau đầu, ho, khó thở, ngứa mắt, và các bệnh dị ứng. Do đó, người dân nên ở trong nhà và đóng cửa sổ.
Đại sứ Việt Nam tại Ukraina Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh: Các cựu chiến binh Việt Nam tại Ukraine luôn thể hiện phẩm chất “Anh Bộ đội cụ Hồ,” là lực lượng nòng cốt, quan trọng của cộng đồng Việt Nam
Rạng sáng 9/10, nhiều vụ nổ lớn đã làm rung chuyển một kho vũ khí của quân đội Ukraine tại thị trấn Ichnya, cách thủ đô Kiev 176 km về phía Đông, khiến nhà chức trách phải sơ tán khoảng 10.000 người.
Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ, ông John Bolton ngày 24/8 tuyên bố các biện pháp trừng phạt của Mỹ chống Nga sẽ được duy trì cho đến khi nào Moskva thay đổi thái độ của mình.
Người phát ngôn Tổng thống Nga ngày 26/10 bác bỏ các cáo buộc của Ukraine rằng Tổng thống Cộng hòa Chechnya-Nga Kadyrov đã mưu sát nghị sỹ Ukraine thuộc đảng Cấp tiến Igor Mosiychuk.
Nửa năm sau cuộc chính biến lật đổ chế độ của Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych, quảng trường Độc lập (Maidan) ở thủ đô Kiev lại chìm trong khói lửa.
Thủ đô Kiev của Ukraine ngày 7/8 đã không chỉ chứng kiến các cuộc đụng độ tại Quảng trường Độc lập, mà trên đường phố còn xuất hiện các xe tăng T-64BM và tên lửa phòng không di động ZSU-23-4 "Shilka".
Moskva nhấn mạnh rằng Moskva “hết sức giận giữ trước các hành động khiêu khích của những thanh niên mang tư tưởng phát-xít ở Kiev nhằm vào Đại sứ quán Nga.”
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki nói: "Mỹ lên án vụ tấn công Đại sứ quán Nga tại Kiev và kêu gọi chính quyền Ukraine tuân thủ bổn phận trong công ước Vienna về đảm bảo an ninh".
Ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong vụ nổ gây cháy lớn tại trạm khí đốt ở Pereiaslav-Khmelnytskyi, phía Bắc thủ đô Kiev, Ukraine.