Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, chiều 5/12/2024, tại thủ đô Tokyo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru.
Chiều 27/11, tại Phủ Thủ Tướng ở Thủ đô Tokyo, Thủ tướng Fumio Kishida và Phu nhân chủ trì Lễ đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Đoàn Đại biểu Cấp cao Việt Nam thăm chính thức Nhật Bản.
Dù từng trải qua vô số thảm họa, nhưng Tokyo vẫn là nơi có nhiều công trình kiến trúc cũ và chúng đã được bảo vệ khỏi sự bào mòn của thời gian cũng như mối đe dọa luôn hiện hữu của động đất.
Chiều 24/11, tại Dinh Thủ tướng Nhật Bản, thủ đô Tokyo, lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính được tổ chức trọng thể dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nhật Kishida Fumio.
Trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản, chiều 23/11, tại Thủ đô Tokyo, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp một số doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại Việt Nam.
Ngày 6/9, Nhật Bản ghi nhận 8.234 ca mắc mới và 40 ca tử vong trên toàn quốc, số bệnh nhân COVID-19 nguy kịch cũng giảm chín ca so với một ngày trước đó xuống còn 2.198 người.
Kể từ giữa tháng 7 đến nay, số ca mắc mới ở Tokyo đã liên tục tăng bất chấp việc Chính phủ Nhật Bản hôm 8/7 đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp lần thứ 4 vì dịch COVID-19 ở thành phố này.
Giới chuyên gia Nhật Bản nhận định nguyên nhân của sự tăng đột biến các ca mắc trong ngày ở thủ đô Tokyo chủ yếu là do mật độ người tăng mạnh, cộng thêm tốc độ siêu lây nhiễm của biến thể Delta.
Bất chấp thời tiết oi bức và nỗi lo dịch bệnh, hàng nghìn người từ khắp các ngả đường vẫn đang đổ về Sân vận động Quốc gia ở trung tâm Tokyo để chuẩn bị xem lễ khai mạc.
Chỉ còn 1 tuần trước khi khai mạc Olympic 2020 và thủ đô Tokyo đang áp đặt tình trạng khẩn cấp lần thứ 4 do dịch COVID-19, thủ đô Tokyo ghi nhận 1.308 ca nhiễm mới trong ngày 15/7.
Những người đứng đầu các tỉnh, thành ở Nhật Bản khẳng định họ “sẽ thực hiện tất cả các biện pháp có thể để vượt qua cuộc khủng hoảng y tế này và bảo vệ sinh mạng cũng như sức khỏe của người dân."
Kết quả thăm dò dư luận tại Nhật Bản mới đây cho thấy gần 60% số người được hỏi kêu gọi hủy bỏ việc tổ chức Thế vận hội Olympic 2021, theo kế hoạch sẽ diễn ra vào ngày 23/7 tới tại thủ đô Tokyo.
Người đứng đầu nhóm chuyên gia cố vấn nêu rõ chính phủ cần mở rộng phạm vi áp dụng các biện pháp phòng dịch trọng điểm do số lượng các ca nhiễm mới đang gia tăng nhanh chóng.
Chính phủ Nhật Bản sẽ đệ trình Quốc hội kế hoạch dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở 4 tỉnh, thành. Sau đó, chính phủ sẽ đưa ra quyết định chính thức tại cuộc họp của Ban chỉ đạo ứng phó với dịch COVID-19.
Trong ngày 22/2, số bệnh nhân mắc mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 tại Tokyo là 178 người, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 tại đây lên 109.912 ca.
Hiện tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Tokyo là 64.724 ca, trong đó số ca nghiêm trọng cũng ở mức cao nhất từ trước đến nay là 111 ca, tăng 3 ca so với 1 ngày trước đó.
Với 311 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 trong ngày 30/11, tổng số ca nhiễm tại thủ đô Tokyo trong tháng 11 đã lên tới 9.857 ca - mức ca nhất từ trước tới nay.