Không phải “mọt sách”

Thủ khoa ĐH Ngoại thương không phải “mọt sách”

Nguyễn Trần Thành Danh, thủ khoa trường Đại học Ngoại thương Hà Nội tâm sự mỗi ngày em chỉ dành tối đa 2 tiếng để luyện thi Đại học.
Nguyễn Trần Thành Danh, học sinh lớp chuyên Tin, Trường Phổ thông Trung học Trần Phú, Hải Phòng vừa đỗ thủ khoa Đại học Ngoại thương Hà Nội với tổng điểm là 29,5 (Toán và Lý 9,75, Hóa 10).

Bí quyết làm bài thi đại học tốt của Thành Danh gói gọn trong mấy chữ “làm đi làm lại”.

Thành Danh cho biết, trong 12 năm học, em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Tuy nhiên, việc tập trung cao độ cho việc học 3 môn toán, lý, hóa chỉ hình thành từ những năm lớp 8.

Khi học Trung học phổ thông, em xác định, một trong những đích mình sẽ chọn là vượt qua kỳ thi đại học, từ đó, Danh tập trung ôn luyện toán, lý, hóa.

Cách học của em rất khoa học. Với môn toán, em học theo các chuyên đề, sau đó luyện làm bài tập theo các chuyên đề đó. Với môn Lý và môn Hóa học, em làm bài theo các đề thi tham khảo từ thày cô, bạn bè và internet.

Những tháng cuối ôn thi đại học, em cùng 2 người bạn thân thường học nhóm 3 người đọc sách, gạch chân những phần ôn tập chưa kỹ càng, sau đó viết ra những cuốn sổ nhỏ rồi cả 3 cùng kiểm tra chéo cho nhau để tất cả dễ dàng nắm vững những kiến thức mình chưa nhớ hết.

Để làm bài thi hiệu quả, Danh đã đưa ra 2 chỉ tiêu luyện tập, đầu tiên đạt về lượng, sau đó đạt về chất. Em cố gắng làm càng nhiều dạng đề càng tốt trong thời gian tối đa 90 phút như đi thi.

Sau khi đã luyện tương đối tốt, em chuyển sang mục tiêu, làm thế nào để giải được các đề nhanh nhất, bằng khoảng một nửa thời gian cho phép. Khi chuyển sang bước thứ 2, đôi khi Danh bị mắc 1-2 lỗi nhỏ do làm quá nhanh, em lại sửa dần cho đến khi đạt được một bài thi hoàn hảo.

Mỗi một môn thi đại học, Danh đã luyện qua khoảng 300 đề. Chính vì thế, Danh luôn tự tin khi bước vào phòng thi. Em tâm sự, hôm thi đại học, môn Lý là môn em cảm thấy khó xử lý nhất vì đề khá lạ so với những đề em làm trước kia. Sau khi làm qua một lượt, em cảm thấy đã tìm được hướng giải đề và tập trung làm.

Chuẩn bị phải xa gia đình lên Hà Nội học, Danh đã cùng các bạn thân hẹn thuê nhà ở gần nhau để tiện giúp đỡ nhau những lúc cần thiết. Em cũng sẽ tập trung học tiếng Anh vì môi trường Ngoại thương rất cần ngoại ngữ.

Trong thời gian này, em nghỉ ngơi, đi bơi, đánh bóng cùng các bạn. Danh “bật mí” thêm, ôn thi đại học với nhiều bạn rất vất vả, nhưng mỗi ngày, Danh cũng chỉ dành tối đa 2 tiếng cho việc luyện thi. Thời gian còn lại em đi bơi, đá bóng, chơi bóng bàn.

Danh đi học thêm chỉ vì mong muốn muốn biết bạn khác học giỏi như thế nào để mình cố gắng và để đỡ trống thời gian./.

Minh Thu (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục