Thủ khoa thi tốt nghiệp và thí sinh 10 điểm Ngữ văn đều ở Nam Định

Thí sinh đạt điểm 10 môn Ngữ văn là em Trần Ngọc Đan Thanh, học sinh Trường Trung học Phổ thông Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, trong khi thủ khoa kỳ thi cũng là học sinh của tỉnh này.
Thủ khoa thi tốt nghiệp và thí sinh 10 điểm Ngữ văn đều ở Nam Định ảnh 1Thí sinh xem lại bài sau buổi thi. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định, tỉnh có thí sinh đạt điểm 10 môn Ngữ văn là em Trần Ngọc Đan Thanh, học sinh Trường Trung học Phổ thông Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng. Đây cũng là điểm 10 duy nhất cả nước ở môn thi này.

Thí sinh Vũ Thị Vân Anh (Trường Trung học Phổ thông Hoàng Văn Thụ, huyện Vụ Bản) trở thành thủ khoa Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm nay với tổng số điểm 57,3.

Trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023, điểm bình quân các môn thi của tỉnh là 7,02. Với điểm số này, Nam Định xếp thứ 3 toàn quốc về điểm trung bình các môn thi.

Trung bình điểm môn Toán và Hóa học của thí sinh Nam Định đứng đầu cả nước, môn Địa lý xếp thứ 2, môn Lịch Sử và Giáo dục Công dân xếp thứ 3, môn Vật lý đứng thứ 4, môn Tiếng Anh và Sinh học xếp thứ 9, môn Ngữ Văn xếp thứ 11.

[Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023: Có 1 thí sinh được 10 điểm Ngữ văn]

Để có thành tích này, ngay từ đầu năm học 2022-2023, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã chú trọng xây dựng kế hoạch tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12, củng cố cho học sinh những kiến thức, kỹ năng cơ bản trong trương trình Trung học Phổ thông, đặc biệt là chương trình lớp 12.

Các trường tăng cường hướng dẫn học sinh tự ôn tập, kiểm tra, đánh giá kết quả ôn tập của mình; chú ý phân loại các nhóm đối tượng học sinh để tổ chức ôn tập phù hợp, không gây quá tải; tăng cường công tác tư vấn khối thi tốt nghiệp và đại học cho học sinh.

Đồng thời, Sở chỉ đạo các tổ, nhóm chuyên môn của các đơn vị biên soạn, khai thác nguồn tài liệu hỗ trợ ôn tập; cập nhật đề thi tốt nghiệp các năm gần đây để đưa ra hướng ôn tập tốt nhất cho các em.

Tám năm qua, trong các kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, có 6 năm điểm trung bình của tỉnh Nam Định đứng đầu toàn quốc, 2 năm đứng thứ hai (tỷ lệ đỗ tốt nghiệp khối Trung học Phổ thông hằng năm trung bình từ 99,11% trở lên).

Gần 30 năm qua, Nam Định luôn là địa phương dẫn đầu cả nước về thành tích giáo dục. Tỉnh luôn duy trì ở nhóm tỉnh, thành phố dẫn đầu toàn quốc về chất lượng và tỷ lệ đoạt giải học sinh giỏi quốc gia.

Từ năm học 2010-2011 đến năm học 2022-2023, tỉnh có 983 học sinh đoạt giải Kỳ thi học sinh giỏi Trung học Phổ thông Quốc gia; 23 học sinh đoạt giải tại các Kỳ thi Olympic Quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục