Thủ lĩnh phiến quân lớn tại Sudan sẽ bị tòa án binh xét xử

Musa Hilal - thủ lĩnh của một nhóm phiến quân lớn tại Sudan, cùng các con trai ông ta sẽ phải đối mặt với phiên xét xử tại toà án binh vì có hành vi hỗ trợ cho các đối tượng tội phạm bỏ trốn.
Thủ lĩnh phiến quân lớn tại Sudan sẽ bị tòa án binh xét xử ảnh 1Thủ lĩnh phiến quân Musa Hilal (giữa) tại Nyala, thủ phủ bang Nam Darfur. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 29/11, Bộ trưởng Quốc phòng Sudan Ali Mohamed Salem cho biết Musa Hilal - thủ lĩnh của một nhóm phiến quân lớn tại nước này, cùng các con trai ông ta sẽ phải đối mặt với phiên xét xử tại tòa án binh vì có hành vi hỗ trợ cho các đối tượng tội phạm bỏ trốn.

Hilal cùng các con trai đã bị bắt giữ sau một vụ đụng độ ác liệt hồi tuần trước tại khu vực gần Mustariaha, bang Bắc Darfur, giữa các tay súng ủng hộ ông này và Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) của Chính phủ Sudan. Một uỷ ban điều tra sẽ tập hợp các chứng cứ về hành vi phạm tội của Hilal để đưa ra trước phiên toà trong thời gian tới.

[Sudan bắt giữ thủ lĩnh phiến quân lớn nhất ở Darfur]

Năm 2008, Hilal được chỉ định làm cố vấn cho Tổng thống Sudan Omar al-Bashir, nhưng sau đó đã chống lại chính phủ khi cho rằng Khartoum phớt lờ những đòi hỏi chính trị của mình. Kể từ đó, Hilal cùng hàng trăm phiến quân đã thường xuyên đụng độ với RSF tại Darfur.

Hilal cũng đồng thời là đối tượng bị cấm di chuyển và thuộc danh sách các cá nhân phải chịu các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc do có “hành động tàn bạo về nhân quyền” trong những năm đầu của cuộc xung đột./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Con tàu di chuyển qua Vịnh Suez, Ai Cập. (Nguồn: THX/TTXVN)

Nối lại hoạt động vận chuyển qua Kênh đào Suez

Các hãng vận tải container lớn sẽ bắt đầu nối lại hoạt động qua Kênh đào Suez, nhờ tác động tích cực của Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Sharm El-Sheikh do Ai Cập đăng cai tổ chức hồi tháng trước.

Người tị nạn tại El Fasher, Bắc Darfur, Sudan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sudan: Lực lượng RSF đơn phương tuyên bố ngừng bắn

Tư lệnh RSF khẳng định lực lượng của ông sẽ tạm dừng các hoạt động quân sự nhằm tạo điều kiện đảm bảo an toàn cho dân thường và cho phép viện trợ nhân đạo tiếp cận các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề.