Cuộc thử nghiệm thành công đã chứng minh năng lực triển khai lực lượng tên lửa cơ động, linh hoạt và khó phát hiện của Ấn Độ, tăng thêm một lớp khó lường cho kho vũ khí chiến lược của nước này.
Theo hãng thông tấn IRNA, vụ phóng thử tên lửa đẩy vệ tinh Ghased nhằm “đánh giá một số công nghệ mới nổi trong ngành công nghiệp không gian của đất nước.”
Theo KCNA, tên lửa tên lửa siêu thanh mới được Triều Tiên thử nghiệm thành công thuộc loại tầm trung, đã bay được 1.500km đến một mục tiêu mô phỏng trên mặt biển.
Tên lửa Starship đã thực hiện thành công việc khởi động lại một trong các động cơ Raptor của mình khi ở trong không gian, một thử nghiệm mà SpaceX đã thất bại trong các chuyến bay trước đó.
Thế giới tuần qua chứng kiến một số sự kiện như Triều Tiên xác nhận lần đầu thử nghiệm tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn, Tổng thống Mỹ thăm Bắc Ireland, một số nước Trung Đông nối lại dịch vụ lãnh sự.
Tư lệnh Lực lượng tên lửa chiến lược Liên bang Nga, Thượng tướng Sergei Karakaev khẳng định các cuộc thử nghiệm tên lửa Sarmat đã được thực hiện thành công.
Theo hãng thông tấn IRNA của Iran, tên lửa 3 tầng với động cơ sử dụng nhiên liệu rắn Qaem-100 có thể đưa vệ tinh nặng đến 80kg lên quỹ đạo cách bề mặt Trái Đất khoảng 500km.
Trong số 204 tên lửa được Triều Tiên thử nghiệm kể từ năm 1984, 156 tên lửa được xếp vào loại thành công, 32 tên lửa thất bại và phần còn lại là "chưa biết."
Bộ Ngoại giao Nhật Bản nhấn mạnh Tokyo hướng tới mục tiêu thúc đẩy tiến trình thảo luận liên quan đến mục tiêu xây dựng chuẩn mực về hành vi có trách nhiệm trong không gian vũ trụ.
Ngày 23/5, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup cho biết nước này sẽ khẩn trương thúc đẩy để hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối của Mỹ đặt tại nước này hoạt động bình thường.
Israel và Ấn Độ đã thử nghiệm đánh chặn hai mục tiêu được phóng đi từ một hệ thống di động trên mặt đất và hai mục tiêu khác từ một hệ thống bệ phóng trên biển, radar phát hiện ra cả bốn mục tiêu này.
Tổ hợp phòng thủ tên lửa Arrow-2 và Arrow-3 từ lâu đã đi vào hoạt động như một phần trong hệ thống phòng thủ tên lửa đa tầng của Israel và nước này hiện đang hợp tác với Mỹ phát triển Arrow 4.
Bất chấp Bình Nhưỡng liên tục thử nghiệm tên lửa, trong đó có cả tên lửa siêu thanh mới, Bộ Thống nhất Hàn Quốc vẫn tăng cường kêu gọi Triều Tiên quay trở lại đối thoại.
Giới chuyên gia cho biết nếu thành công trong vụ phóng thử tên lửa Nuri, Hàn Quốc sẽ chứng minh được "tiềm năng vô hạn" trên chặng đường chinh phục không gian.
CSIS cho rằng hoạt động trên “cho thấy khả năng, nhưng chưa khẳng định, về công tác chuẩn bị cho một vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo Pukguksong-3 được phóng từ tàu ngầm."
Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ thừa nhận nhiều dự án chế tạo vũ khí siêu thanh đã thất bại và sẽ phải mất nhiều năm để khôi phục lại vị thế dẫn đầu đã mất.
Pakistan ngày 27/3 kêu gọi chống lại các mối đe dọa quân sự trong không gian, vài giờ sau khi Ấn Độ tuyên bố bắn hạ một vệ tinh, động thái thể hiện sức mạnh ngày càng tăng của New Delhi về không gian.