Thủ phạm lái xe tải khủng bố ở Đức bị cảnh sát Italy bắn chết

Một đối tượng được cho là nghi can trong vụ tấn công chợ Giáng sinh ở Đức hôm 19/12 đã bị cảnh sát bắn chết trong vụ đấu súng ngày 23/12 ở ngoại ô thành phố Milan, miền Bắc Italy.
Thủ phạm lái xe tải khủng bố ở Đức bị cảnh sát Italy bắn chết ảnh 1Hiện trường vụ đâm xe tải tại chợ Giáng sinh Breitscheidplatz. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo hãng tin ANSA, Anis Amri, nghi can người Tunisia trong vụ đâm xe tải ở Berlin đã bị bắn chết ở ngoại ô thành phố Milan, Italy ngày 23/12.

Các nguồn tin chưa được kiểm chứng cho biết Anis Amri đã bị tiêu diệt tại một điểm kiểm soát giao thông ở thành phố Milan vào lúc 3 giờ sáng theo giờ địa phương.

Tạp chí Panorama của Italy công bố một đoạn video ngắn trên trang web của họ cho thấy vụ nổ súng diễn ra trước bình minh.

Nhật báo La Stampa của Italy cũng đưa tin trong ba lô của Anis Amri, cảnh sát đã phát hiện một chiếc vé tàu hỏa đến từ Pháp.

Bộ trưởng Nội vụ Italy sẽ tổ chức cuộc họp báo về vấn đề này vào lúc 10 giờ 45 (9 giờ 45 GMT, tức 16 giờ 45 giờ Việt Nam) cùng ngày.

Vụ tấn công bằng xe tải đã xảy ra tại chợ Giáng sinh Breitscheidplatz ở Berlin (Đức) vào lúc 20 giờ ngày 19/12 (giờ địa phương, tức 2 giờ sáng ngày 20/12 theo giờ Hà Nội).

NBC News dẫn thông báo mới nhất của cảnh sát Berlin (Đức) cho biết số người chết là 12 người. Số người bị thương trong vụ tấn công trên là 48 người.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục