Vụ đâm xe tải ở Đức: Thêm phát hiện mới về nghi phạm người Tunisia

Đài Truyền hình Berlin-Brandenburg (RBB) vừa công bố hình ảnh từ camera giám sát ở nhà thờ Hồi giáo Hội Fussilet tại Berlin, trong đó xuất hiện nghi phạm vụ tấn công xe tải ở Khu chợ Giáng sinh.
Vụ đâm xe tải ở Đức: Thêm phát hiện mới về nghi phạm người Tunisia ảnh 1Hiện trường vụ đâm xe tải tại chợ Giáng sinh Breitscheidplatz. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Berlin ngày 22/12 cho biết Đài Truyền hình Berlin-Brandenburg (RBB) vừa công bố hình ảnh thu được từ hệ thống camera giám sát tại một nhà thờ Hồi giáo ở Berlin, cho thấy nghi phạm gây ra vụ tấn công bằng xe tải ở Khu chợ Giáng sinh Breitscheidplatz, đã xuất hiện tại đây.

Anis Amri, nghi phạm 24 tuổi người Tunisia, đến nhà thờ Hồi giáo có tên "Hội Fussilet 33" tại Moabit thuộc quận Mitte sáng 20/12 vừa qua, tức chưa đầy 8 giờ sau vụ tấn công đẫm máu khiến 12 người thiệt mạng và khoảng 50 người bị thương.

Nhà thờ này nằm cách hiện trường vụ việc khoảng 7km.

Tìm lại hình ảnh camera giám sát trong khoảng thời gian trước đó, Anis Amri được cho là đã xuất hiện tại nhà thờ này vào các ngày 14 và 15/12 vừa qua.

Cảnh sát hiện từ chối bình luận về các thông tin này.

Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Đức Thomas de Maiziere cho rằng nhiều khả năng nghi phạm người Tunisia đã thực hiện vụ tấn công nói trên, khi các nhà điều tra tìm thấy nhiều dấu vân tay của nghi phạm trên chiếc xe tải gây án.

Trong khi đó, phát biểu với các phóng viên AFP từ Tunisia, Abdelkader Amri - em trai của Amri, đã kêu gọi anh trai mình đầu hàng cảnh sát "để gia đình được yên."

Nghi phạm Amri có gia đình sinh sống ở miền Đông Tunisia, với bốn chị em gái và một em trai.

Đức hiện đã phát lệnh truy nã Anis Amri trên toàn châu Âu kèm theo số tiền thưởng 100.000 euro (khoảng 104.000 USD) cho ai cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ nghi phạm này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Kazakhstan và Nga tập trận không quân chung

Mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường sự phối hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực tác chiến của các lực lượng phòng không 2 nước Kazakhstan và Nga.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.

Đại diện các nước Nga, Mỹ, Ukraine cùng nước chủ nhà Thụy Sĩ tham dự vòng đàm phán mới tại Geneva. (Nguồn: TTXVN phát)

Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.