Triển khai “Chiến dịch Quang Trung,” tính đến ngày 6/1/2025 đã có 34.759 nhà ở hư hỏng hoàn thành việc sửa chữa, đạt 100%. Ngoài ra, có 1.046 nhà đã được xây dựng hoàn thành, đạt 65,5%.
Năm 2026, ngành nông nghiệp và môi trường đặt mục tiêu phấn đấu tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 73-74 tỷ USD; trong đó nhóm hàng nông sản chiếm khoảng 40 tỷ USD.
Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, hai tháng đầu năm tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 9,84 tỷ USD, tăng 50,3%; giá trị xuất siêu đạt 2,68 tỷ USD, tăng gần 2,9 lần.
Đại diện Cục Kiểm ngư nhấn mạnh các địa phương phấn đấu từ nay đến tháng 10 không để tàu cá vi phạm tại vùng biển nước ngoài, như vậy, Việt Nam mới có cơ hội gỡ "thẻ vàng" IUU.
Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết với đà phục hồi như hiện nay thì dự kiến kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đến hết quý 3 sẽ bằng với quý 3/2022 và sang quý 4 có thể đẩy mạnh tăng trưởng.
Việt Nam cam kết tiếp tục ủng hộ và triển khai lồng ghép tốt các nhiệm vụ, mục tiêu của Tổ chức Thú y thế giới về công tác thú y vào cơ chế hoạt động quốc gia.
Thứ trưởng Nông nghiệp Phùng Đức Tiến cho biết qua kiểm tra lần 3, EC đã khẳng định Việt Nam đã đi đúng hướng, có sự chuyển biến tích cực nhưng để gỡ “thẻ vàng” thì chưa đáp ứng được yêu cầu.
Thứ trưởng Phùng Đức Tiến yêu cầu các cảng cá rà soát, thống kê toàn bộ các điểm tàu cá cập bến; giám sát toàn bộ sản lượng thủy sản khai thác đảm bảo truy xuất được nguồn gốc, không vi phạm IUU.
Tại một số khu vực trên vịnh Nha Trang xuất hiện tình trạng rạn san hô bị chết, nguyên nhân chính được đánh giá do tác động thiên nhiên từ 2 cơn bão và cả tác động của con người.
Bộ trưởng Môi trường, Thực phẩm và Các vấn đề nông thôn Vương quốc Anh hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến và Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh cùng với các địa phương ven biển khác, Thanh Hóa cần quyết liệt hơn trong việc triển khai các khuyến nghị của EC về chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đề nghị tỉnh tập trung khắc phục những hạn chế trong thực hiện quy định về chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.
Bộ NN&PTNT và các tổ chức quốc tế, các nhà hảo tâm sát cánh giúp Hà Tĩnh chuẩn bị vật tư, con giống, vật nuôi, giống vụ Đông Xuân, thuốc thú y, các trang thiết bị hỗ trợ người dân tái tạo sản xuất.
Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, tháng 5,6,7/2019 là những tháng chăn nuôi lợn bị thiệt hại nghiêm trọng nhất do dịch tả lợn châu Phi, thậm chí có tháng tiêu hủy trên 1,2 triệu con lợn.
Thứ trưởng Phùng Đức Tiến khẳng định việc tái đàn lợn là có thể nếu các địa phương bảo đảm an toàn sinh học, nhưng phải giám sát rất chặt chẽ và hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện đúng quy trình.