Thủ tướng Ấn Độ lên án mạnh mẽ vụ tấn công tại Jammu và Kashmir

Cảnh sát Ấn Độ cho biết ít nhất 37 binh sỹ bán quân sự đã thiệt mạng trong một vụ tấn công tại bang Jammu và Kashmir ở cực Bắc nước này ngày 14/2.
Thủ tướng Ấn Độ lên án mạnh mẽ vụ tấn công tại Jammu và Kashmir ảnh 1Hiện trường vụ tấn công tại Ấn Độ. (Nguồn: aljazeera.com)

Cảnh sát Ấn Độ cho biết ít nhất 37 binh sỹ bán quân sự đã thiệt mạng trong một vụ tấn công tại bang Jammu và Kashmir ở cực Bắc nước này ngày 14/2.

Đây là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất nhằm vào các lực lượng chính phủ.

Trên trang Twitter cá nhân, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố là hành động hèn hạ, đồng thời khẳng định sự hi sinh của các nhân viên an ninh sẽ không vô nghĩa.

[Tấn công đẫm máu nhằm vào cảnh sát Ấn Độ tại bang Jammu và Kashmir]

Theo thông tin ban đầu, vụ nổ có thể do một thiết bị nổ cài bên trong một xe van đã phát nổ giữa đoàn 78 xe chở 2.500 thành viên Lực lượng cảnh sát dự bị trung ương (CRPF) đang di chuyển trên đường cao tốc chính tới Jammu, trong đó 2 xe buýt chở khoảng 35 người mỗi xe bị tổn thất nặng nề nhất.

Một nhóm Hồi giáo địa phương đã nhận đứng sau vụ tấn công thảm khốc này và vụ việc có thể làm dấy lên căng thẳng giữa Ấn Độ với nước láng giềng Pakistan, khi New Delhi lâu nay vẫn cáo buộc Islamabad hậu thuẫn các nhóm vũ trang./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục