Thủ tướng Ấn Độ thăm chính thức Nga trong 2 ngày

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh bày tỏ hy vọng chuyến thăm này sẽ góp phần mở rộng quan hệ đối tác trên tất cả các lĩnh vực.
Ngày 20/10, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã tới Moskva bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên bang Nga trong hai ngày.

Tuyên bố trước khi rời New Delhi, Thủ tướng Singh nhấn mạnh quy mô quan hệ Ấn Độ với Nga rất đặc biệt, hợp tác phát triển mạnh mẽ và toàn diện trong các lĩnh vực như quốc phòng, điện hạt nhân, khoa học và kỹ thuật, thương mại và đầu tư...đồng thời bày tỏ hy vọng chuyến thăm này sẽ góp phần mở rộng quan hệ đối tác trên tất cả các lĩnh vực.

Nga và Ấn Độ đang dự định tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực như công nghiệp hóa học, dược, sản xuất ôtô, viễn thông, cơ sở hạ tầng, sản xuất phân bón và năng lượng.

Theo Thủ tướng Singh, mối quan hệ đối tác chiến lược ưu tiên đặc biệt Ấn Độ-Nga không ngừng được củng cố và phát triển nhờ mối quan hệ hữu nghị, chân thành cũng như tin tưởng lẫn nhau giữa nhân dân, lãnh đạo cấp cao hai nước.

Trong khi đó, theo nguồn tin Điện Kremlin, trong khuôn khổ chuyến thăm Nga lần này của Thủ tướng Singh, hai bên sẽ thảo luận những vấn đề phát triển quan hệ song phương, hiện thực hóa các thỏa thuận đã đạt được trước đó, cũng như trao đổi ý kiến về những vấn đề thời sự khu vực và thế giới trong đó có tình hình Afghanistan, Trung Đông và Bắc Phi.

Dự kiến, sau cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Ấn Độ Singh với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong ngày 21/10, hai bên sẽ ký kết sáu văn kiện hợp tác quan trọng trong các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, năng lượng hiệu quả...và ra tuyên bố chung phản ánh quan điểm của hai nước về phát triển hơn nữa đối tác chiến lược, bao gồm tăng cường hợp tác kinh tế-thương mại và phối hợp hành động về những vấn đề quốc tế.

Kim ngạch thương mại giữa Nga và Ấn Độ tăng từ 8,85 tỷ USD trong năm 2011 lên 11,04 tỷ USD trong năm 2012, và song phương hy vọng sẽ đạt mức 20 tỷ USD vào năm 2015.

Sau khi kết thúc chuyến thăm Nga vào ngày 22/10, Thủ tướng Singh sẽ lên đường đến Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc theo lời mời của Thủ tướng nước này Lý Khắc Cường./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục