Thủ tướng Anh ấn định ngày tổ chức tổng tuyển cử

Ngày 6/4 tại phố Downing, Thủ tướng Anh Gordon Brown ấn định ngày 6/5 tới là thời điểm diễn ra cuộc tổng tuyển cử tại nước này.
Ngày 6/4 tại phố Downing, Thủ tướng Anh Gordon Brown đã ấn định ngày 6/5 tới là thời điểm diễn ra cuộc tổng tuyển cử tại nước này.

Trước đó, Thủ tướng Anh đã đề nghị Nữ hoàng Elizabeth II cho phép giải tán Quốc hội, một hành động mang tính thủ tục đánh dấu sự khởi đầu cho chiến dịch tranh cử tại xứ sở sương mù này.

Nữ hoàng đã nhất trí giải tán Quốc hội vào ngày 12/4 và tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 6/5.

Trong bối cảnh nước Anh đang ở giai đoạn phục hồi sau cuộc suy thoái lớn nhất trong lịch sử, kinh tế sẽ là trọng tâm chính trong chiến dịch vận động tranh cử tại nước này.

Chiến dịch này trên thực tế đã "rục rịch" từ vài tuần trước, với việc ba đảng lớn nhất là Công đảng cầm quyền, đảng Bảo thủ và đảng Tự do Dân chủ đối lập luôn công kích lẫn nhau nhằm chứng tỏ năng lực quản lý để điều hành các hoạt động tài chính ở Anh.

Về phần mình, Thủ tướng Brown, đồng thời là thủ lĩnh Công đảng, cam kết sẽ tạo dựng lòng tin của người dân đối với đảng này sau khi xảy ra vụ bê bối chi tiêu của các nghị sĩ.

Trong khi đó, thủ lĩnh đảng Bảo thủ, ông David Cameron tuyên bố sẽ giải thích và lắng nghe ý kiến của cử tri trên khắp cả nước.

Ông Cameron cho rằng cuộc tổng tuyển cử này là quan trọng nhất và đảng Bảo thủ sẽ đưa ra một sự khởi đầu mới.

Dự kiến, sẽ có ba cuộc tranh luận trên truyền hình giữa thủ lĩnh của ba chính đảng trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch tranh cử.

Theo kết quả cuộc thăm dò mới nhất do Viện YouGov tiến hành và công bố ngày 4/4, trước khi Anh công bố thời điểm tổ chức tổng tuyển cử, đảng Bảo thủ đối lập lần đầu tiên đã vươn lên dẫn điểm ở mức hai con số so với Công đảng cầm quyền.

39% số người được hỏi ủng hộ đảng Bảo thủ, trong khi Công đảng chỉ giành được 29% và đảng nhỏ hơn là Dân chủ Tự do được 20%.

Đảng Bảo thủ thường xuyên dẫn điểm trong các cuộc thăm dò dư luận từ tháng 1/2008, nhưng đây là lần đầu tiên đảng này dẫn trước Công đảng cầm quyền ở mức hai con số.

Các nhà quan sát cho rằng nếu duy trì được tỷ lệ ủng hộ hiện nay trong cuộc tổng tuyển cử, diễn ra vào ngày 6/5, đảng Bảo thủ có thể trở thành lực lượng đứng ra thành lập chính phủ mới ở Anh với đa số mong manh, hoặc phải liên danh với một đảng nhỏ khác trong Quốc hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục