Thủ tướng Anh muốn có mô hình đặc biệt trong quan hệ với EU

Thủ tướng Anh Theresa May cho biết nước này muốn đưa ra một mô hình đặc biệt để xây dựng mối quan hệ giữa Anh và EU trong tương lai.
Thủ tướng Anh muốn có mô hình đặc biệt trong quan hệ với EU ảnh 1Thủ tướng Anh Theresa May. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong chuyến thăm các nước đồng minh ở khu vực Đông Âu, Thủ tướng Anh Theresa May cho biết nước này muốn đưa ra một mô hình đặc biệt để xây dựng mối quan hệ giữa Anh với Liên minh châu Âu (EU) trong tương lai.

Năm tuần sau khi diễn ra cuộc trưng cầu dân ý lịch sử về tư cách thành viên của Vương quốc Anh tại Liên minh châu Âu (EU), các chính trị gia Đảo quốc Sương mù vẫn đang nỗ lực nhằm giải quyết vấn đề hóc búa là làm thế nào để giới hạn lượng người di dân vào nước Anh sống và làm việc, đồng thời vẫn duy trì việc tiếp cận thị trường hàng hóa và dịch vụ với EU. Một số mô hình được đề xuất đã không đáp ứng được cả hai yêu cầu này.

Theo bà May, nhằm chuẩn bị cho quá trình thương lượng để nước Anh rời EU, London sẽ chưa chính thức khởi động Điều 50 theo Hiệp ước Lisbon trước khi kết thúc năm nay.

Ngày 27/7, Thủ tướng May khẳng định nước Anh vẫn là một phần của châu Âu và mong muốn việc Anh rời EU (hay còn gọi là Brexit) sẽ là một câu chuyện thành công, và sự hợp tác với các nước EU có ý nghĩa quan trọng để đạt được điều này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục