Thủ tướng Anh yêu cầu Nga ngừng hỗ trợ quân ly khai ở Ukraine

Thủ tướng Anh David Cameron yêu cầu Nga chấm dứt hỗ trợ phiến quân ở Ukraine, cho rằng các chính sách của Nga đã gây bất ổn cho quốc gia này.
Thủ tướng Anh yêu cầu Nga ngừng hỗ trợ quân ly khai ở Ukraine ảnh 1Thủ tướng Anh David Cameron. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AP, Thủ tướng Anh David Cameron yêu cầu Nga chấm dứt hỗ trợ phiến quân ở Ukraine, cho rằng các chính sách của Nga đã gây bất ổn cho quốc gia này và tạo điều kiện dẫn tới vụ bắn hạ máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia.

Trên trang đầu của tờ Sunday Times, ông Cameron cho rằng ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy quân ly khai, được Nga hậu thuẫn, đã bắn hạ chiếc máy bay của Malaysia, làm 198 người thiệt mạng.

Ông Cameron chỉ rõ: "Nếu đúng là như vậy thì chúng ta phải làm gì điều có nghĩa. Đây là kết quả trực tiếp từ việc Nga gây bất ổn cho một quốc gia có chủ quyền, vi phạm toàn vẹn lãnh thổ của nước này, hậu thuẫn các phiến quân du côn, huấn luyện và trang bị vũ khí cho chúng"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục