Thủ tướng Australia Tony Abbott đề cử toàn quyền mới

Thủ tướng Australia đã đề cử cựu Tư lệnh Quân đội Peter Cosgrove làm Toàn quyền mới của Australia, thay thế bà Quentin Bryce.
Thủ tướng Australia Tony Abbott đề cử toàn quyền mới ảnh 1Thủ tướng Tony Abbott (phải) đề cử ông Peter Cosgrove (trái) làm Toàn quyền mới của Australia. (Nguồn: Sydney Morning Herald)

Ngày 28/1, Thủ tướng Australia Tony Abbott đã đề cử cựu Tư lệnh Quân đội Australia Peter Cosgrove làm Toàn quyền mới của Australia, thay thế bà Quentin Bryce sẽ hết nhiệm kỳ vào tháng Ba tới.

Phát biểu trước báo giới tại Canberra, Thủ tướng Tony Abbott bày tỏ sự tin tưởng rằng ông Peter Cosgrove sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách hăng hái và chính trực. Ông Peter Cosgrove cam kết sẽ tận tâm trên cương vị Toàn quyền mới của Australia.

Ông Peter Cosgrove, 67 tuổi, từng nhận Giải thưởng Người Australia của năm 2001 vì thành tích dẫn dắt lực lượng quốc tế tham gia giám sát quá trình chuyển giao độc lập của Timor Leste.

Trong giai đoạn 2002-2005, ông Cosgrove giữ chức vụ Tư lệnh Quân đội Australia. Kể từ khi rời quân ngũ, ông Cosgrove làm việc cho hãng Hàng không quốc gia Qantas.

Toàn quyền Australia là một chức vụ có tính lễ nghi trong tổ chức chính phủ Australia, đại diện cho Nữ hoàng Anh tại Australia.

Nếu được Nữ hoàng Anh chính thức bổ nhiệm, ông Peter Cosgrove - Toàn quyền thứ 26 của Australia - sẽ có trách nhiệm thay mặt Nữ hoàng bổ nhiệm một số chức sắc trong chính phủ như đại sứ, nghị sỹ, chánh án và đóng dấu hoàng gia chấp thuận các nghị luật hành pháp và lập pháp./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục