Sau 7 tháng đàm phán, ông Bart De Wever trở thành Thủ tướng Bỉ, đánh dấu lần đầu tiên một chính trị gia theo chủ nghĩa dân tộc đến từ vùng Flanders nói tiếng Hà Lan trở thành Thủ tướng nước này.
Trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo.
Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo đã tuyên bố từ chức kể từ ngày 10/6 do thành tích kém cỏi của đảng Open VLD trong các cuộc bầu cử nghị viện nhất là sau thất bại tại thành trì Brakel ở East Flanders.
Nhân chuyến tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ, chiều 16/1 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo.
Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-EU và thăm chính thức Luxembourg, Hà Lan và Bỉ, từ ngày 9 đến ngày 15/12.
Ông Charles Michel, 46 tuổi, từng giữ cương vị Thủ tướng Bỉ trước khi trở thành Chủ tịch Hội đồng châu Âu ngày 1/1/2019, được bầu tiếp tục nắm giữ cương vị này thêm 1 nhiệm kỳ 2 năm rưỡi.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Chính phủ Bỉ thúc đẩy COVAX đẩy nhanh phân bổ vaccine cho Việt Nam trong thời gian sớm nhất, đồng thời ưu tiên viện trợ, nhượng hoặc cho vay lại vaccine.
Bỉ cam kết cung ứng 4 triệu liều với điều kiện là nhà sản xuất phải giữ lời hứa về giao hàng cũng như chiến dịch tiêm chủng ở Bỉ diễn ra đúng kế hoạch.
Nhân viên y tế Bỉ đã cùng nhau quay lưng lại khi đón tiếp, để phát đi thông điệp cho thấy Thủ tướng Sophie Wilmes chưa ủng hộ hết sức các chiến binh áo trắng ở tuyến đầu.
Chính phủ của Thủ tướng Bỉ Charles Michel đã rơi vào vị thế thiểu số sau khi một loạt các Bộ trưởng thuộc đảng Liên minh Flemish mới đã từ chức vì bất đồng sâu sắc đối với Hiệp ước toàn cầu về di cư.
Ngày 22/6, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg đã kêu gọi Bỉ tăng cường chi tiêu quốc phòng, đặc biệt là đầu tư vào đội tàu chiến và máy bay chiến đấu.
Ngày 11/6, Thủ tướng Bỉ và Pháp thông báo tăng cường hợp tác song phương về an ninh nội bộ và trong cuộc chiến chống khủng bố với dự định mở rộng sự hợp tác với Tây Ban Nha và Maroc.
Phát biểu trong cuộc họp báo sau cuộc gặp với người đồng cấp Nga Dmitry Medvedev, Thủ tướng Bỉ Charles Michel tuyên bố Liên minh châu Âu sẽ được lợi khi mở rộng đối thoại trực tiếp với Nga.
Thủ tướng Bỉ Charles Michel sẽ trả lời chất vấn của các nghị sỹ về cuộc khủng hoảng Catalonia ở Tây Ban Nha trước Ủy ban Nội vụ Quốc hội nước này vào ngày 8/11 tới.
Thủ tướng Bỉ Charles Michel khẳng định Chính phủ Bỉ không mời cựu Thủ hiến Catalonia Carles Puidgemont của Tây Ban Nha đến nước này và sẽ đối xử với ông Puidgemont như bất kỳ công dân EU nào.
Tối 19/2, Thủ tướng Bỉ khẳng định nước này cũng như những nước châu Âu khác, không chấp nhận sự tan vỡ của EU để đáp lại tuyên bố của ông Trump khi đánh giá Brexit là điều tuyệt vời.
Doanh nhân Paul Buyse cho biết nếu cuộc đàm phán Anh rời Liên minh châu Âu (EU) - Brexit, không thuận lợi, nền kinh tế Bỉ có thể gánh chịu hậu quả vô cùng lớn.
Thủ tướng Bỉ cho biết vùng Wallonia, chính quyền thành phố Brussels, và cộng đồng nói tiếng Pháp đã nói "không" với Hiệp định Thương mại và kinh tế toàn diện (CETA) Liên minh châu Âu (EU)-Canada.