Nhân viên y tế Bỉ quay lưng, lạnh nhạt khi đón Thủ tướng

Nhân viên y tế Bỉ đã cùng nhau quay lưng lại khi đón tiếp, để phát đi thông điệp cho thấy Thủ tướng Sophie Wilmes chưa ủng hộ hết sức các chiến binh áo trắng ở tuyến đầu.
Nhân viên y tế Bỉ quay lưng, lạnh nhạt khi đón Thủ tướng ảnh 1Các nhân viên y tế quay lưng khi Thủ tướng Sophie Wilmes đến.

Nữ Thủ tướng Bỉ Sophie Wilmes vừa có cuộc ghé thăm các bệnh viện đang tham gia cuộc chiến chống dịch COVID-19 ở nước này.

Tuy nhiên, nhân viên y tế đã cùng nhau quay lưng lại khi đón tiếp, để phát đi thông điệp cho thấy bà thủ tướng chưa ủng hộ hết sức các chiến binh áo trắng ở tuyến đầu.

Cụ thể, Thủ tướng Wilmes đã nhận được sự đón tiếp lạnh nhạt tại bệnh viện Saint-Pierre ở thủ đô Brussels, nơi các bác sỹ và y tá đã tìm ra cách thức mới mẻ để thể hiện sự bất mãn với chính sách của chính quyền. Bỉ hiện là một trong những nước có tỷ lệ tử vong vì COVID-19 cao nhất châu Âu.

Một đoạn video mà trang tin RT tìm thấy có cảnh hàng chục nhân viên y tế đứng thành hàng bên ngoài phần sân của bệnh viện, dọc theo con đường mà đoàn xe của bà thủ tướng đi vào. Cùng nhau họ im lặng và quay lưng lại với những chiếc xe đang chạy tới.

[Dịch bệnh COVID-19: Bỉ bước vào giai đoạn 2 dỡ bỏ cách ly xã hội]

Khoảng 100 người, gồm bác sỹ, y tá, nhân viên trợ giúp hậu cần, nhân viên quản lý và giúp việc... đã tham gia hoạt động nói trên.

Thời gian gần đây, nhân viên y tế Bỉ đã không hài lòng vì bị cắt giảm ngân sách y tế và chỉ được nhận đồng lương ít ỏi. Sự tức giận càng tăng thêm sau khi chính quyền mới  thông qua sắc lệnh cho phép chính quyền được triệu tập nhân viên y tế đi làm và điều động họ tới nơi được xem là cần thiết.

Wilmes sau đó viết trên mạng xã hội Twitter rằng bà đã tiếp xúc với đội ngũ nhân viên bệnh viện Saint-Pierre để thảo luận về nhiều vấn đề như tình hình y tế, trang thiết bị bảo hộ, sức khỏe tinh thần và cả vấn đề chi phí chăm sóc y tế.

Được biết không phải ai cũng ủng hộ hành động biểu tình của nhân viên y tế.

Bộ trưởng Năng lượng, Môi trường và Phát triển bền vững Bỉ Marie-Christine Marghem đã chỉ trích các nhân viên bệnh viện, nói rằng họ đã chính trị hóa cuộc biểu tình. Bà còn cáo buộc các nhân viên y tế hành động  giống như "những đứa trẻ không có được thứ chúng muốn."

Tuy nhiên, bài viết trên Facebook của bà Marghem đã bị gỡ bỏ sau đó, do bà vấp phải cơn bão chỉ trích từ dư luận.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.