Thủ tướng Canada bất ngờ tới thăm Afghanistan

Chuyến thăm bất ngờ này diễn ra trong bối cảnh Canada chuẩn bị chuyển sang sứ mệnh huấn luyện sau 9 năm chiến đấu ở Afghanistan.

Thủ tướng Canada Stephen Harper ngày 30/5 đã khẳng định Afghanistan "không còn là một nguồn khủng bố toàn cầu" trong chuyến thăm bất ngờ tới đất nước bị chiến tranh tàn phá này song ông vẫn kêu gọi cảnh giác với nguy cơ khủng bố.

Văn phòng của ông Harper đã thông báo về chuyến thăm một ngày của ông sau khi chiếc máy bay chở ông hạ cánh xuống sân bay ở Afghanistan. Chuyến thăm bất ngờ này diễn ra trong bối cảnh Canada chuẩn bị chuyển sang sứ mệnh huấn luyện sau chín năm chiến đấu ở Afghanistan.

Hãng truyền thông CBC của Canada dẫn lời ông Harper nói trong một phát biểu: "Đất nước này không còn đại diện cho một nguy cơ địa chiến lược đối với thế giới". Tuy nhiên ông Harper nói thêm các quốc gia như Canada phải vẫn cảnh giác. Ông nói: "Một số có thể nghĩ rằng với tất cả những hy sinh của chúng ta và với thông tin Osama bin Laden đã chết, nguy cơ chủ nghĩa khủng bố đã tiêu tan. Thật đáng tiếc, đó là một ảo tưởng. Chúng ta không thể làm ra vẻ rằng chủ nghĩa khủng bố (ở nơi khác) không đe dọa tới thế giới hay quốc gia của chúng ta".

Theo phát ngôn viên của ông Harper, Thủ tướng Canada tới Afghanistan "để cảm ơn các binh sĩ vì cống hiến của họ và nghe báo cáo về việc chuyển sang sứ mệnh huấn luyện"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục