Thủ tướng dự khai giảng xã vùng sâu Kiên Giang

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn từ trường trung học đầu tiên ở Hòn Đất sẽ đào tạo một lớp trí thức trẻ vừa có tâm, vừa có tài.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn từ trường phổ thông trung học đầu tiên trên vùng đất Hòn Đất sẽ đào tạo một lớp trí thức trẻ vừa có tâm, vừa có tài không những kế thừa, phát huy truyền thống kháng chiến quý báu của ông cha, mà phải là lực lượng trụ cột sau này trong công cuộc xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp.

Phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới và cắt băng khánh thành Trường phổ thông trung học Nam Thái Sơn, xã vùng sâu giữa tứ giác Long Xuyên, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, ngày 3/9, Thủ tướng nhắc nhở Đảng bộ, chính quyền tỉnh Kiên Giang và huyện Hòn Đất quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp giáo dục, nhất là những vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến như vùng U Minh Thượng, vùng tứ giác Long Xuyên, vùng biên giới hải đảo.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Kiên Giang khắc phục mặt bằng văn hóa so với những vùng miền khác; không chỉ quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, mà còn phải quan tâm hơn nữa đến phát huy tiềm năng thế mạnh của tỉnh, chăm lo tốt đời sống mọi mặt của nhân dân, gia đình thuộc diện chính sách, người có công với nước.

Nam Thái Sơn là trường phổ thông trung học đầu tiên xây dựng trên vùng lũ tứ giác Long Xuyên, với kinh phí 20 tỷ đồng, do Quỹ từ thiện xã hội Thiện Tâm (tập đoàn Technocom) tài trợ.

Trường được xây trên mặt bằng 3.500m2 gồm phòng học, nhà làm việc, thư viện, nhà đa năng và một số công trình phụ trợ khác như ký túc xá giáo viên, công viên sân trường, nhà giữ xe.

Năm học mới này, trường có 650 học sinh thuộc địa bàn 3 xã Nam Thái Sơn, Mỹ Thái, Mỹ Hiệp Sơn theo học. Trước đây, các em học sinh trong vùng thường phải đi 16km mới đến được trường, nay khoảng cách đã rút ngắn đáng kể, nơi xa nhất cũng chỉ từ 5 đến 6km.

Nhân dịp khai trường, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang đã trao tặng 100 chiếc xe đạp cho 100 học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn của Trường phổ thông trung học Nam Thái Sơn, mỗi chiếc xe trị giá 1,35 triệu đồng. Đây là món quà có ý nghĩa để tiếp sức cho các em đến trường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục