Thủ tướng Đức và Tổng thống Mỹ điện đàm về tình hình Ukraine

Thủ tướng Đức và Tổng thống Mỹ đều bày tỏ quan ngại về hàng loạt thông tin về số lượng ngày một tăng các binh sỹ cũng như phương tiện quân sự của Nga đổ về Đông Nam Ukraine.
Thủ tướng Đức và Tổng thống Mỹ điện đàm về tình hình Ukraine ảnh 1Tổng thống Mỹ Barack Obama (trái) và Thủ tướng Đức Merkel. (Nguồn: Grahamcluley.com)

Cục Thông tin báo chí của Chính phủ Đức cho biết ngày 28/8, Thủ tướng nước này Angela Merkel và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc điện đàm trao đổi về tình hình Ukraine.

Người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Seibert cho biết trong cuộc điện đàm, cả Thủ tướng Đức và Tổng thống Mỹ đều bày tỏ quan ngại về hàng loạt thông tin về số lượng ngày một tăng các binh sỹ cũng như phương tiện quân sự của Nga đang đổ về Đông Nam Ukraine.

Bà Merkel cũng xác nhận với ông Obama rằng cuộc họp của Hội đồng châu Âu vào ngày 30/8 tới sẽ thảo luận về tình hình trên, khẳng định Chính phủ Đức sẽ tiếp tục tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột hiện nay.

Một chủ đề nữa được đề cập trong cuộc điện đàm là Hội nghị thượng đỉnh NATO ở thành phố Cardiff (Anh) vào tuần tới và hai nhà lãnh đạo cũng bày tỏ tin tưởng hội nghị này sẽ thành công.

Phát biểu tại thủ đô Berlin tối cùng ngày, Thủ tướng Merkel khẳng định trừng phạt Nga sẽ là chủ đề trong phiên họp của Hội đồng châu Âu cuối tuần này.

Bà nhắc lại việc Liên minh châu Âu (EU) từng thỏa thuận sẽ xem xét tới các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào Moskva trong trường hợp căng thẳng tiếp tục leo thang ở Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục