Từ tuần trước, tình hình ở miền Bắc Syria trở nên đặc biệt nghiêm trọng khi nhóm phiến quân Hayat Tahrir al-Sham và các đồng minh phát động chiến dịch tấn công quy mô lớn.
Trên mạng xã hội X, Thủ tướng al-Sudani khẳng định lực lượng an ninh đã tiêu diệt chỉ huy của tổ chức khủng bố IS tự xưng tại Iraq trong chiến dịch tại một vùng núi ở miền Bắc nước này.
Trong cuộc gặp người đồng cấp Somalia, Thủ tướng Iraq Mohammed Shia' al-Sudani cho biết nước này sẵn sàng hợp tác với các nước khác trong cuộc chiến chống khủng bố.
Được tin vụ hỏa hoạn xảy ra tại miền Bắc Iraq gây thiệt hại lớn về người và tài sản, ngày 27/9, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi điện thăm hỏi.
Thủ tướng Iraq Al Sudani cho biết hoạt động cung cấp khí đốt từ Iran đã được nối lại với khối lượng sẽ tăng dần, bắt đầu từ tối 11/7, sau khi hoạt động này bị ngừng và giảm hơn 50%.
Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Quốc vương Qatar ở Baghdad, Thủ tướng Iraq Mohammed Shia Al-Sudani nói rằng Iraq sẽ tổ chức Hội nghị Baghdad về hội nhập kinh tế và ổn định khu vực vào cuối năm.
Trong thông cáo chính thức đưa ra ngày 26/10, Quốc hội Iraq cho biết ngày 27/10 sẽ tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm nội các của Thủ tướng vừa được chỉ định Mohammed Shia al-Sudani.
Tổng thống Mỹ ngày 31/8 đã điện đàm với Thủ tướng Iraq, đồng thời kêu gọi các phe phái ở nước này ủng hộ đối thoại để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị bùng phát thành bạo lực kéo dài.
Thủ tướng Iraq, ông Mustafa al-Kadhemi ngày 10/8 đã tham dự lễ khởi công tái thiết sân bay quốc tế Mosul, 5 năm sau cuộc chiến đẩy tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng ra khỏi thành phố này.
Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Iraq, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cảm ơn các nỗ lực của Chính phủ Iraq trong việc tổ chức các vòng đàm phán giữa Iran và Saudi Arabia.
Bộ Chỉ huy tác chiến liên quân Iraq xác nhận các lực lượng vũ trang nước ngoài đã hoàn thành kế hoạch rút quân khỏi nước này hôm 22/12, sớm hơn một tuần so với thời hạn cuối.
Từ năm 2014, lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu bắt đầu sứ mệnh nhằm đánh bật tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng khỏi các khu vực chiếm đóng tại Iraq và Syria.
Âm mưu ám sát bất thành nhằm vào Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi sẽ làm gia tăng nguy cơ xung đột bạo lực giữa các lực lượng vũ trang nhà nước và phi nhà nước ở quốc gia này.
Theo ông al-Kadhimi, đây cũng là những kẻ đã sát hại nhân viên Cơ quan tình báo quốc gia Iraq (INIS) Nibras Farman và những đối tượng này sẽ bị đưa ra trước công lý.
Mỹ đang duy trì 2.500 lính tại Iraq để tập trung vào việc đối phó với các thành phần còn sót lại của IS và vai trò của Mỹ tại Iraq sẽ thay đổi hoàn toàn sang huấn luyện và cố vấn cho quân đội Iraq.
Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại khu cách ly bệnh nhân COVID-19 tại một bệnh viện ở miền Nam Iraq khiến ít nhất 52 người thiệt mạng và còn nhiều người vẫn đang bị mắc kẹt.
Lãnh đạo hai nước đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng bảo vệ các phái bộ ngoại giao tại Iraq và quyết tâm loại bỏ mọi hành động, âm mưu làm suy yếu an ninh và ổn định tại nước này cũng như trong khu vực.