Thủ tướng Italy sẽ từ chức nếu bị cản trở cải cách Thượng viện

Tân Thủ tướng Italy Matteo Renzi đe dọa sẽ từ chức nếu kế hoạch giảm quyền lực của Thượng viện, trọng tâm trong kế hoạch cải cách hiến pháp của ông, bị phản đối.
 
Thủ tướng Italy sẽ từ chức nếu bị cản trở cải cách Thượng viện ảnh 1Tân Thủ tướng Italy Matteo Renzi đe dọa sẽ từ chức nếu kế hoạch cải cách của ông không được thông qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 31/3, tân Thủ tướng Italy Matteo Renzi đe dọa sẽ từ chức nếu kế hoạch giảm quyền lực của Thượng viện, trọng tâm trong kế hoạch cải cách hiến pháp đầy tham vọng của ông, bị phản đối.

Trong bước đi mới nhất của Thủ tướng Renzi, nội các dự kiến trong ngày 31/3 sẽ thông qua dự luật biến Thượng viện thành một viện không qua bầu cử và không còn quyền thông qua ngân sách hay bỏ phiếu bất tín nhiệm với chính phủ.

Thủ tướng Renzi từng nói rằng nếu không thay đổi hệ thống này, Italy có nguy cơ mắc kẹt trong vòng quay các chính phủ tồn tại với thời gian ngắn, không có khả năng thông qua các biện pháp cải cách kinh tế có ý nghĩa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục