Một bộ trưởng của Libya xác nhận dinh thự của Thủ tướng Libya Abdulhamid al-Dbeibah ngày 31/3 đã bị tấn công bằng súng phóng lựu, nhưng không gây thương vong.
Chủ tịch Hạ viện Libya và Đặc phái viên của Tổng Thư ký LHQ về Libya đã nhất trí về tầm quan trọng của việc "tiến hành bầu cử dưới một chính phủ thống nhất được các bên liên quan chủ chốt ủng hộ."
Hiện quốc gia Libya đang có 2 chính quyền cùng tồn tại song song gồm GNU được Liên hợp quốc công nhận và chính quyền ở miền Đông được Tướng Khalifa Haftar hậu thuẫn.
Theo đánh giá của giới phân tích, việc bầu chọn thủ tướng mới có thể châm ngòi cho những cuộc tranh giành quyền lực mới giữa miền Đông và miền Tây Libya.
Cuộc bầu cử-lẽ ra được tổ chức vào ngày 24/12 vừa qua - là nỗ lực hàng đầu của LHQ nhằm đưa Libya thoát khỏi một thập kỷ xung đột kể từ khi nhà lãnh dạo Muammar Gaddafi bị lật đổ năm 2011.
Tuyên bố của Ủy ban quân sự "5+5" được Liên hợp quốc ủng hộ cho biết tuyến đường đã được mở lại vào lúc 9h GMT và "mọi thứ sẽ được thực hiện để đảm bảo an toàn cho du khách."
Ông Dbeibah cho biết ông đã đệ trình cơ cấu và chương trình hoạt động của chính phủ lâm thời cũng như chương trình lựa chọn và bổ nhiệm các vị trí bộ trưởng trong nội các.
Ngày 20/7, Thủ tướng Libya cho biết nước này bác bỏ kế hoạch của EU thành lập các trung tâm tiếp nhận người di cư tại Libya để ngăn chặn những người xin tị nạn tới Tây Âu.
Trong buổi gặp với Thủ tướng Libya Fayez Serraj, Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Aydin Dogan đã nhấn mạnh về sự hỗ trợ của nước này dành cho Chính phủ Libya được Liên hợp quốc ủng hộ.
Đại biện lâm thời của Trung Quốc Wang Qimin đã tái khẳng định cam kết của Bắc Kinh về một giải pháp chính trị toàn diện cho tình trạng chia rẽ tại Libya.
Vừa đến thủ đô Tripoli, ông Fayez al-Sarraj, người đứng đầu chính phủ đoàn kết Libya được Liên hợp quốc bảo trợ đã bị phía chính quyền kiểm soát thủ đô yêu cầu rời khỏi nơi này.
Ngày 17/8, Người phát ngôn của thủ tướng Libya, ông Hatem el-Ouraybi thông báo vị thủ tướng được quốc tế công nhận Abdullah al-Thani đã rút lại tuyên bố từ chức.
Vụ đánh bom nhằm vào địa điểm diễn ra cuộc gặp giữa Thủ tướng Libya Abdullah al-Thinni và Đặc phái viên Liên hợp quốc Bernardino Leon tại thành phố Shahat làm năm người bị thương.
Thủ tướng Abdullah al-Thani đã bổ nhiệm ông Masoud Erhuma làm Bộ trưởng Quốc phòng, vị trí còn khuyết trong Nội các được Quốc hội phê chuẩn hồi tháng trước.
Ngày 28/9, Thủ tướng Libya Abdullah al-Thinni đã chính thức tuyên thệ nhậm chức sau khi nội các nước này được Quốc hội phê chuẩn; trong đó có 3 Phó Thủ tướng.