LHQ nhấn mạnh sự cần thiết phải có một chính phủ mới tại Libya

Chủ tịch Hạ viện Libya và Đặc phái viên của Tổng Thư ký LHQ về Libya đã nhất trí về tầm quan trọng của việc "tiến hành bầu cử dưới một chính phủ thống nhất được các bên liên quan chủ chốt ủng hộ."
LHQ nhấn mạnh sự cần thiết phải có một chính phủ mới tại Libya ảnh 1Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Libya tại Sirte. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 2/9, Chủ tịch Hạ viện Libya Aguila Saleh và Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Libya Abdoulaye Bathily đã nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải có một chính phủ thống nhất để tạo điều kiện cho cuộc tổng tuyển cử ở Libya.

Trên mạng xã hội X (trước đây gọi là Twitter), Đặc phái viên Bathily cho biết đã thảo luận với Chủ tịch Hạ viện Saleh về những diễn biến chính trị hiện tại ở Qubba, miền Đông Libya, đồng thời nêu rõ hai bên đã nhất trí về tầm quan trọng của việc "tiến hành bầu cử dưới một chính phủ thống nhất được các bên liên quan chủ chốt ủng hộ."

Trước đó, ngày 30/8, Thủ tướng Libya Abdul-Hamed Dbeibah đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tổ chức tổng tuyển cử ở nước này sớm nhất có thể.

[Libya thông báo hoãn tổ chức các cuộc bầu cử quốc gia]

Libya đã không thể tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 12/2021 như dự kiến trước đó do bất đồng về luật bầu cử giữa các đảng phái ở nước này.

Kể từ cuộc chính biến lật đổ nhà lãnh đạo Moamer Kadhafi năm 2011, Libya rơi vào tình trạng hỗn loạn, và tiếp tục bị chia rẽ sâu sắc sau khi xảy ra sự phân cực giữa các phe phái vũ trang miền Đông và miền Tây từ năm 2014.

Các cuộc xung đột trên quy mô lớn đã tạm dừng sau khi các bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào năm 2020. Tuy nhiên đến nay, các phe phái tại Libya vẫn chưa tìm ra một giải pháp chính trị lâu dài để giải quyết xung đột./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục