Chính phủ Libya không công nhận quyền cai trị của quân đội Niger

Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Libya Mohamed Menfi đã cam kết không công nhận luật lệ do quân đội Niger lập ra để cai trị quốc gia châu Phi này sau khi lật đổ Tổng thống Mohamed Bazoum.
Chính phủ Libya không công nhận quyền cai trị của quân đội Niger ảnh 1Lực lượng an ninh Niger giải tán những người biểu tình ủng hộ đảo chính tập trung bên ngoài Đại sứ quán Pháp. (Nguồn: Reuters)

Hãng Thông tấn Libya hôm 5/8 đưa tin Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Libya Mohamed Menfi đã cam kết không công nhận luật lệ do quân đội Niger lập ra để cai trị quốc gia châu Phi này sau khi lật đổ Tổng thống Mohamed Bazoum.

Khi nhận được thông điệp từ Tổng thống Niger về tình hình ở nước này, ông Menfi hoan nghênh "kế hoạch tăng cường phối hợp giữa các nước thân thiện trong khu vực và châu Phi nhằm giữ gìn ổn định và hòa bình," đồng thời tuyên bố "không công nhận cuộc đảo chính trái Hiến pháp chống lại chính quyền dân cử hợp pháp ở Niger".

Chủ tịch Menfi nhắc lại vai trò hỗ trợ quan trọng từ các nước láng giềng của Niger, bao gồm Chad, Libya và Algeria, cũng như Cộng đồng Kinh tế các Quốc gia Tây Phi (ECOWAS), nhằm đưa tình hình ở Niger trở lại dưới sự kiểm soát của các cơ quan hợp pháp.

[Nigeria đóng cửa biên giới trên bộ với Niger sau cuộc đảo chính]

Trước đó ngày 26/7 vừa qua, các binh sỹ ở Niger đã lật đổ Tổng thống Bazoum và giam giữ ông trong Dinh Tổng thống, đồng thời đóng cửa biên giới và ban bố lệnh giới nghiêm toàn quốc.

Ngày 28/7, Tướng Abdourahamane Tchiani, người đứng đầu Lực lượng Cận vệ của Tổng thống từ năm 2011, đã tuyên bố là nhà lãnh đạo mới của quốc gia châu Phi trong giai đoạn chuyển tiếp và cảnh báo rằng bất kỳ sự can thiệp quân sự nào của nước ngoài sẽ dẫn đến tình trạng hỗn loạn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục