Thủ tướng Lý Hiển Long: Singapore sẽ phê chuẩn TPP vào năm tới

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết nước này sẽ sửa đổi quy định luật pháp để có thể tiến tới phê chuẩn Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương năm tới.
Thủ tướng Lý Hiển Long: Singapore sẽ phê chuẩn TPP vào năm tới ảnh 1Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phát biểu tại cuộc họp với các nhà lãnh đạo từ 11 quốc gia liên quan đến Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) tại thủ đô Lima của Peru ngày 19/11, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết nước này sẽ sửa đổi các quy định luật pháp để có thể tiến tới phê chuẩn TPP vào năm tới.

Thủ tướng Lý Hiển Long hoan nghênh Nhật Bản và New Zealand đã và đang tiến hành các bước phê chuẩn TPP đồng thời nhấn mạnh rằng hiệp định TPP vẫn có ý nghĩa kinh tế và chiến lược vô cùng quan trọng đối với khu vực, bất kể Mỹ có quyết định như thế nào sau khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ hôm 8/11 vừa qua.

Thủ tướng Lý Hiển Long khẳng định: "TPP sẽ tích hợp nền kinh tế của các nước và thiết lập một tiêu chuẩn cao cho hiệp định thương mại khu vực trong tương lai, đặc biệt là ở châu Á-Thái Bình Dương cũng như thúc đẩy an ninh, thịnh vượng và ổn định trong toàn khu vực."

Thủ tướng Singapore cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo tiếp tục theo đuổi một tầm nhìn dài hạn cho TPP và hoàn thành tốt những công việc đã được thực hiện trong vòng 6 năm qua.

Hiệp định TPP đã kết thúc giai đoạn đàm phán vào tháng 10/2015, và để chính thức có hiệu lực, hiệp định phải được ít nhất 6 nước thành viên chiếm 85% tổng sản lượng kinh tế của nhóm 12 nước tham gia hiệp định phê chuẩn chậm nhất là vào tháng 2/2018.

Là hai nền kinh tế lớn của khu vực, sự tham gia của Mỹ và Nhật Bản rất quan trọng để TPP có hiệu lực. Hạ viện Nhật Bản đã thông qua TPP và Thượng viện nước này đang xem xét trước khi đưa ra quyết định chính thức.

Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama sắp mãn nhiệm thông báo đã ngừng các nỗ lực thúc đẩy để TPP sớm được phê chuẩn ở Quốc hội, để lại số phận của hiệp định này cho Tổng thống đắc cử Donald Trump quyết định.

Tuy nhiên, trong suốt chiến dịch tranh cử tổng thống của mình, ông Donald Trump liên tục có những tuyên bố phản đối TPP và cho biết Mỹ sẽ rút khỏi TPP khi vạch ra kế hoạch 100 ngày đầu tiên tại Nhà trắng.

Một số quốc gia khác dường như vẫn tiếp tục với TPP dù Mỹ có tham gia hay không. Một báo cáo của Reuters dẫn lời Bộ trưởng Kinh tế Mexico Ildefonso Guajardo cho biết quốc gia của ông cùng với Nhật Bản, Australia, Malaysia, New Zealand và Singapore xác định "sẽ tiếp tục với thỏa thuận này, độc lập với những gì Washington quyết định"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bốc xếp hàng hóa xuất khẩu ở cảng Container Quốc tế Hải Phòng. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Phép thử sức chống chịu của kinh tế ASEAN

Thuế quan có thể làm thay đổi địa điểm sản xuất trong ngắn hạn, nhưng chỉ năng lực sản xuất thực chất mới quyết định vị trí của ASEAN trong chuỗi giá trị dài hạn.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Thuế polysilicon: Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Mỹ có lợi thế

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký quyết định áp thuế bổ sung 15% và thiết lập mức giá nhập khẩu tối thiểu đối với polysilicon cùng các sản phẩm năng lượng Mặt Trời, nhằm ngăn chặn hàng giá rẻ từ Trung Quốc và phục hồi sản xuất trong nước.