Thủ tướng Merkel kêu gọi chính phủ mới nhanh chóng đi vào hoạt động

Ngày 5/3, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết chính phủ mới cần phải bắt đầu công việc một cách nhanh chóng để giải quyết nhiều vấn đề, trong đó có chính sách thương mại quốc tế.
Thủ tướng Merkel kêu gọi chính phủ mới nhanh chóng đi vào hoạt động ảnh 1Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 5/3, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết chính phủ mới cần phải bắt đầu công việc một cách nhanh chóng để giải quyết nhiều vấn đề, trong đó có chính sách thương mại quốc tế.

Tuyên bố trên trên được đưa ra một ngày sau khi các thành viên đảng Dân chủ Xã hội (SPD) bỏ phiếu ủng hộ thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh với liên đảng bảo thủ Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) của bà.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, phát biểu tại họp báo, Thủ tướng Merkel cho biết sau hơn 5 tháng rơi vào khủng hoảng chính trị kể từ cuộc bầu cử quốc hội liên bang hồi tháng 9/2017, nước Đức giờ đây đã có thể có được một chính phủ vững chắc và ổn định.

[Dư luận Đức đánh giá tích cực về kết quả trưng cầu của SPD]

Với một nền tảng vững chắc, chính phủ mới sẽ nhanh chóng bắt tay vào công việc để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, đặc biệt liên quan đến chính sách thương mại quốc tế, mà theo bà có ảnh hưởng rất lớn tới việc làm ở Đức.

Bà Merkel cũng khẳng định Đức sẽ hợp tác chặt chẽ với Pháp và các nước thành viên khác để củng cố Liên minh châu Âu (EU), cũng như cam kết đảm bảo sự ổn định và tăng trưởng cho nền kinh tế và thị trường lao động của Đức trong tương lai.

Cùng ngày, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier​ đã đề cử bà Merkel vào vị trí Thủ tướng Đức nhiệm kỳ thứ 4 liên tiếp, chấm dứt giai đoạn khủng hoảng chính trị kéo dài tồi tệ nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Tổng thống sẽ gửi đề cử lên quốc hội liên bang. Dự kiến ngày 14/3 tới, Quốc hội Đức sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu thủ tướng.

Trong trường hợp bà Merkel không nhận được đa số tuyệt đối, quốc hội sẽ gia hạn thêm 2 tuần để bà Merkel thu thập thêm sự ủng hộ.

Nếu vẫn chưa được đa số tuyệt đối trong cuộc bỏ phiếu thứ 2, Quốc hội sẽ phải tiến hành bỏ phiếu vòng 3 và ở vòng này, bà Merkel chỉ cần nhận được đa số tương đối để có thể tiếp tục tái nhậm chức Thủ tướng Đức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục