Thủ tướng Nhật Bản Hatoyama thăm Trung Quốc

Kể từ khi nhậm chức và thành lập chính phủ do Đảng DPJ lãnh đạo, đây là chuyến thăm Trung Quốc lần đầu tiên của Thủ tướng Hatoyama.
Tối 9/10, Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama đã tới Trung Quốc, tiếp sau chuyến thăm Seoul cùng ngày.

Dự kiến, ông Hatoyama sẽ tham dự cuộc gặp thượng đỉnh ba bên với Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo và Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak vào sáng 10/10, và sẽ gặp song phương với ông Ôn Gia Bảo trước khi về nước tối 10/10.

Trước đó, tại Seoul, Thủ tướng Hatoyama và Tổng thống Lee Myung-bak đã nhất trí tìm một giải pháp toàn diện cho vấn đề hạt nhân và tên lửa của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cũng như vấn đề công dân bị bắt cóc. Dự kiến các vấn đề này cũng sẽ được thảo luận tại cuộc gặp ba bên tại Bắc Kinh ngày mai.

Các diễn biến trên xảy ra chỉ ít ngày sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il tuyên bố Triều Tiên có thể trở lại tiến trình đàm phán sáu bên căn cứ trên kết quả đàm phán song phương với Mỹ.

Đây là chuyến thăm Trung Quốc lần đầu tiên của Thủ tướng Hatoyama kể từ khi ông nhậm chức và thành lập chính phủ do Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) lãnh đạo.

Năm 2009 là kỷ niệm 10 năm khởi động quan hệ hợp tác ba bên giữa Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Cuộc gặp đầu tiên giữa lãnh đạo ba nước đã diễn ra bên lề hội nghị ASEAN+3 tại Fukuoka (Nhật Bản) năm 2008./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục