Thủ tướng Nhật Bản thăm Mỹ, dự định bàn về vấn đề Triều Tiên

Thủ tướng Nhật Bản dự kiến sẽ đề nghị Tổng thống Donald Trump nêu vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc tại Triều Tiên trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên.
Thủ tướng Nhật Bản thăm Mỹ, dự định bàn về vấn đề Triều Tiên ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Nguồn: Euronews)

Ngày 17/4, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe rời Nhật Bản lên đường thăm Mỹ. Chuyến thăm được dự báo sẽ xoay quanh vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên và thương mại.

Phát biểu với báo giới trước khi khởi hành, Thủ tướng Abe cho biết Tokyo sẽ tái khẳng định hợp tác Mỹ-Nhật Bản và thể hiện sự gắn kết vững mạnh của liên minh Mỹ-Nhật Bản.

Trong 2 ngày hội đàm tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, ông Abe sẽ cam kết tiếp tục gây áp lực tối đa đối với Triều Tiên hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa "hoàn toàn, không thể đảo ngược và kiểm chứng được" trên Bán đảo Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Nhật Bản sẽ đề nghị Tổng thống Donald Trump nêu vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc tại Triều Tiên trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên dự kiến diễn ra cuối tháng 5 hoặc vào đầu tháng 6.

Về vấn đề kinh tế, Thủ tướng Abe được cho là sẽ tái khẳng định với Tổng thống Mỹ về tầm quan trọng của tự do thương mại đa phương.

Giới quan sát cũng kỳ vọng ông Abe sẽ đề nghị người đứng đầu Nhà Trắng đưa Nhật Bản vào danh sách những nước được tạm miễn áp thuế nhập khẩu nhôm, thép mới.

[Mỹ, Nhật sẽ bác bỏ đề nghị phi hạt nhân hóa từng bước của Triều Tiên?]

Một nguồn tin Chính phủ Nhật Bản cho biết Tokyo đang chuẩn bị đề xuất xây dựng một khung cơ sở mới để thảo luận thương mại liên quan tới hai quốc gia, với hy vọng Washington sẽ quay trở lại Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) nay đã đổi tên thành Hiệp định Toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Hồi tuần trước, Tổng thống Trump đã chỉ thị cấp dưới nghiên cứu cách thức đưa Mỹ trở lại TPP. Động thái này phù hợp với mong muốn của Nhật Bản, quốc gia chủ trương tìm mọi cách cứu sống TPP sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận này.

Nhân dịp này, lãnh đạo hai nước nhiều khả năng cũng sẽ trao đổi về những vấn đề nóng toàn cầu bao gồm tình hình tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hay các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu mới đây vào Syria./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục