Thủ tướng Nhật bênh hành động thăm đền Yasukuni

Ngày 24/4, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã lên tiếng bênh vực hành động viếng thăm đền Yasukuni của các thành viên Nội các.
Kyodo đưa tin, ngày 24/4, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã lên tiếng bênh vực hành động viếng thăm đền Yasukuni của các thành viên Nội các, bất chấp những chỉ trích từ phía Trung Quốc và Hàn Quốc.

Trong một phiên họp Quốc hội, ông Abe nhấn mạnh: "Các bộ trưởng của tôi sẽ không lùi bước trước bất cứ dọa dẫm nào. Dĩ nhiên phải đảm bảo quyền tự do bày tỏ sự tôn thờ trước vong linh những người đã hi sinh trong chiến tranh."

[Trung Quốc phản ứng nghị sỹ Nhật tới đền Yasukuni]

Phát biểu của Thủ tướng Abe được đưa ra giữa lúc Trung Quốc, Hàn Quốc và Triều Tiên - những nước coi đền Yasukuni là biểu tượng cho quá khứ quân phiệt của Nhật Bản, phản đối mạnh mẽ chuyến thăm đền của Phó Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso cùng hai thành viên Nội các khác hồi cuối tuần qua, cũng như chuyến thăm của 168 nghị sỹ phi đảng phái hôm 23/4./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục