Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif nói rằng Pakistan sẵn sàng tham gia đàm phán với Ấn Độ "vì hòa bình," trong đó "các điều kiện cho hòa bình" bao gồm cả vấn đề Kashmir.
Thủ tướng Shehbaz Sharif khẳng định Pakistan có mọi quyền đáp trả mạnh mẽ đối với hành động của Ấn Độ, đồng thời kêu gọi "toàn thể đất nước sát cánh cùng lực lượng vũ trang Pakistan.”
Trong chuyến thăm và tham dự Hội nghị Sáng kiến đầu tư tương lai lần thứ 8 tại Saudi Arabia, trưa 30/10 (giờ địa phương), tại Riyadh, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif.
Nhóm phiến quân "Quân đội Giải phóng Baloch" (BLA) đã nhận thực hiện các vụ tấn công, trong đó có nhằm cả vào một căn cứ bán quân sự lớn nhưng chính quyền Pakistan chưa xác nhận thông tin này.
Với 201 phiếu ủng hộ, ông Shehbaz Sharif đã có được số phiếu trên 169 cần thiết và vượt qua ứng cử viên Omar Ayub, để trở thành Thủ tướng của Pakistan nhiệm kỳ mới.
Thủ tướng tạm quyền nước này Anwaar-ul-Haq Kakar ngày 17/8 đã thành lập nội các lâm thời để điều hành đất nước cho tới khi diễn ra tổng tuyển cử vào tháng 11 tới.
Trong bối cảnh suy thoái kinh tế tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua, quốc gia 230 triệu dân này hy vọng IMF sẽ sớm giải ngân các gói cứu trợ trị giá 6,5 tỷ USD hết hạn vào tháng 6/2023.
Ngày 8/11, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cảnh báo tình trạng biến đổi khí hậu đang gây ra những tác động nghiêm trọng, vượt quá khả năng ứng phó của các nước đang phát triển.
Thủ tướng Pakistan mới đây đã nhắc lại quyết tâm mạnh mẽ của Islamabad trong việc duy trì hòa bình, song nhấn mạnh hòa bình bền vững ở Nam Á liên quan đến việc giải quyết vấn đề Jammu và Kashmi.
Quốc hội Pakistan ngày 11/4 đã bầu ông Shehbaz Sharif làm thủ tướng mới của quốc gia Nam Á, sau khi cuộc khủng hoảng hiến pháp kéo dài 1 tuần ở nước này lên đến đỉnh điểm vào ngày 10/4.
Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Pakistan Khan nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy đối thoại nội bộ Afghanistan, vốn sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thành lập một chính phủ toàn diện.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tước bỏ quyền tự trị tại khu vực Kashmir do Ấn Độ cai trị để thắt chặt quyền kiểm soát lãnh thổ này, một động thái kích động sự phẫn nộ ở Pakistan.
Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Afghanistan, Thủ tướng Pakistan Imran Khan tuyên bố nước này ủng hộ tiến trình hòa bình toàn diện tại Afghanistan và sẽ nỗ lực hết sức vì mục tiêu này.
Hai bên sẽ tập trung vào việc làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ song phương giữa nước này với quốc gia láng giềng Afghanistan, tiến trình hòa bình Afghanistan, phát triển và kết nối kinh tế khu vực.
Một ngày sau khi Ấn Độ chỉ trích hội nghị về tình hình ở Kashmir, Thủ tướng Pakistan Imran Khan lên tiếng hoan nghênh quyết định của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tổ chức thảo luận về vấn đề này.
Afghanistan kêu gọi làm rõ các tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng ông có thể kết thúc cuộc chiến ở nước này chỉ trong 10 ngày bằng cách "xóa sổ Afghanistan khỏi Trái Đất."