Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Điện Biên
Chiều 16/4, Thủ tướng đến dâng hương tại Khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp; thăm Khu di tích Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ; tặng quà cho Chiến sỹ Điện Biên và gia đình chính sách.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi các Chiến sỹ Điện Biên và gia đình chính sách trên địa bàn 2 xã Mường Phăng và Pá Khoang. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN) Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi các Chiến sỹ Điện Biên và gia đình chính sách trên địa bàn 2 xã Mường Phăng và Pá Khoang. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN) Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN) Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN) Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm phòng trưng bày ảnh và hiện vật về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN) Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Khu di tích Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN) Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, tặng quà cho các Chiến sỹ Điện Biên và gia đình chính sách trên địa bàn 2 xã Mường Phăng và Pá Khoang. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho các Chiến sỹ Điện Biên và gia đình chính sách trên địa bàn 2 xã Mường Phăng và Pá Khoang. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN) Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho các Chiến sỹ Điện Biên và gia đình chính sách trên địa bàn 2 xã Mường Phăng và Pá Khoang. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN) Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho các Chiến sỹ Điện Biên và gia đình chính sách trên địa bàn 2 xã Mường Phăng và Pá Khoang. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi nhân dân và du khách đến tham quan Khu di tích Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Bộ sách gồm 24 cuốn bao gồm hồi ức của những người trực tiếp tham gia cuộc chiến, những sáng tác, nghiên cứu về Chiến thắng Điện Biên Phủ của các nhà văn, chuyên gia trong nước và nước ngoài.
Cựu chiến binh Hoàng Văn Hiển - chiến sỹ Điện Biên năm xưa - bày tỏ: "Thế hệ chúng tôi mong con cháu hôm nay và mai sau sẽ đứng lên, ngẩng cao đầu bước tới với tinh thần Điện Biên Phủ bất diệt."
Kiến trúc công trình “Đền thờ Liệt sỹ Chiến trường Điện Biên Phủ” trên đồi F vừa mang đậm bản sắc văn hóa địa phương vừa thể hiện được tính hiện đại, trang nghiêm, linh thiêng.