Thủ tướng phê chuẩn nhân sự tại Bảo hiểm xã hội và tỉnh Long An

Thủ tướng Chính phủ đồng ý để bà Nguyễn Thị Minh được kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam kể từ ngày 19/3/2019 cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.
Thủ tướng phê chuẩn nhân sự tại Bảo hiểm xã hội và tỉnh Long An ảnh 1Bà Nguyễn Thị Minh, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. (Nguồn: dangcongsan.vn)

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định nhân sự tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An.

Tại Công văn 388/TTg-TCCB, Thủ tướng Chính phủ đồng ý để bà Nguyễn Thị Minh được kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam kể từ ngày 19/3/2019 cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Tại Quyết định 374/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phạm Tấn Hòa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An, Bí thư Thị ủy Kiến Tường.

[Thủ tướng Chính phủ ký quyết định nhân sự Bộ Ngoại giao]

Trước đó, ngày 12/3, tại kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường), Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thống nhất bầu ông Phạm Tấn Hòa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Kiến Tường làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An, nhiệm kỳ 2016-2021.

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ và Ủy ban Quốc gia về trẻ em.

Cụ thể, tại Quyết định 370/QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, ông Nguyễn Khánh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp thay thế ông Trần Tiến Dũng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đã được luân chuyển đảm nhiệm chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu.

Tại Quyết định 371/QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia về trẻ em, ông Triệu Việt Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Ủy viên thay ông Nguyễn Trọng Thừa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục