Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson nâng cấp hợp tác lên Đối tác chiến lược trong khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Thủ tướng Thụy Điển bày tỏ vui mừng khi Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Thụy Điển và nhấn mạnh "đã đạt được một bước rất lớn tiến tới việc phê chuẩn chính thức Thụy Điển gia nhập NATO."
Tân Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson ngày 1/11 tuyên bố ông sẵn sàng cho phép NATO bố trí vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ, sau khi Stockholm trở thành thành viên của khối liên minh này.
Thủ tướng Thụy Điển mô tả cuộc điện đàm giữa hai nước là "mang tính xây dựng" và ông mong sớm đến thăm Ankara, tuy nhiên, nhà lãnh đạo Thụy Điển không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào.
Theo thông báo, bà Elisabeth Svantesson sẽ đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Tài chính, ông Tobias Billstrom sẽ giữ cương vị Ngoại trưởng và ông Pal Jonson sẽ giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng.
Trước câu hỏi của các nhà báo, Thủ tướng Andersson nói: "Tôi đã là một bộ trưởng trong 8 năm và tôi chưa bao giờ nói về những gì được trao đổi trong các phòng đàm phán."
Theo Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson, tình hình an ninh tại các vùng xung quanh Thụy Điển đã xấu đi theo thời gian. Do đó, nước này cần tiếp tục củng cố năng lực quốc phòng.
Nếu thành lập được chính phủ, Quốc hội sẽ tiến hành bỏ phiếu sớm nhất là vào ngày 18/11 để bầu bà Anderson làm thủ tướng, theo đó bà sẽ trở thành nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Thụy Điển.
Bà Magdalena Andersson, 54 tuổi, là nhà kinh tế cao cấp và vận động viên bơi lội, là ứng cử viên duy nhất, được bầu bằng hình thức thông qua tại đại hội Đảng Dân chủ Xã hội họp ở Gothenburg.
Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven tuyên bố sẽ "rời khỏi vị trí chủ tịch đảng (đảng Dân chủ Xã hội) tại đại hội đảng vào tháng 11 và sau đó cũng từ chức Thủ tướng."
Cuộc khủng hoảng chính trị tại Thụy Điển bắt nguồn từ một dự án hiện vẫn đang trong giai đoạn sơ bộ nhằm cải cách các biện pháp kiểm soát tiền thuê bất động sản.
Tổng cộng 6 khẩu súng ngắn bán tự động Glock 17 và 300 băng đạn đã biến mất từ phòng cất giữ vũ khí trong tòa nhà Rosenbad ở Stockholm, nơi tọa lạc văn phòng của Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven.
Tại Phủ Thủ tướng ở Thủ đô Stockholm, Thủ tướng Thụy Điển Stefan Löfven đón và hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Vương quốc Thụy Điển từ ngày 26-28/5.
Chuyến thăm chính thức Thụy Điển của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước Việt Nam-Thụy Điển.
Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven cho biết nước này sẽ ủng hộ yêu cầu của Anh về việc gia hạn Brexit và cho rằng một Brexit không thỏa thuận sẽ là một kết quả có thể tồi tệ nhất.
Quốc hội Thụy Điển đã bỏ phiếu để nhà lãnh đạo Dân chủ Xã hội Stefan Lofven giữ chức Thủ tướng nhiệm kỳ hai, chấm dứt hơn bốn tháng bế tắc sau một cuộc bỏ phiếu gay cấn.