Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Điển thảo luận tháo gỡ khó khăn về gia nhập NATO

Thủ tướng Thụy Điển mô tả cuộc điện đàm giữa hai nước là "mang tính xây dựng" và ông mong sớm đến thăm Ankara, tuy nhiên, nhà lãnh đạo Thụy Điển không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào.
Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Điển thảo luận tháo gỡ khó khăn về gia nhập NATO ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong cuộc điện đàm ngày 26/10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã nói với Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson rằng hai nước có lợi ích chung trong việc ngăn chặn các tổ chức khủng bố phá hoại quan hệ song phương cũng như nỗ lực của Stockholm gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trên mạng xã hội Twitter, Thủ tướng Kristersson mô tả cuộc điện đàm này là "mang tính xây dựng" và ông mong sớm đến thăm Ankara. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Thụy Điển không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào.

[Quốc hội Hungary sắp bàn việc đồng ý Thụy Điển, Phần Lan gia nhập NATO]

Thủ tướng Kristersson cùng ngày cũng nhắc lại rằng chính phủ của ông sẽ thực thi bản ghi nhớ 3 bên giữa Thụy Điển, Phần Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, Thủ tướng Kristersson hồi tuần trước thông báo ông sẵn sàng tới thăm Ankara và gặp ông Erdogan.

Thụy Điển và Phần Lan đã nộp đơn xin gia nhập NATO hồi tháng 5 vừa qua. Tuy nhiên, nỗ lực của hai nước Bắc Âu vấp phải sự phản đối từ Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara cáo buộc cả hai nước này chứa chấp những đối tượng bị Thổ Nhĩ Kỳ coi là khủng bố, cụ thể là các tay súng người Kurd và những người bị buộc tội liên quan vụ đảo chính bất thành năm 2016./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục