Mất cắp nhiều vũ khí trong tòa nhà chính phủ Thụy Điển

Tổng cộng 6 khẩu súng ngắn bán tự động Glock 17 và 300 băng đạn đã biến mất từ phòng cất giữ vũ khí trong tòa nhà Rosenbad ở Stockholm, nơi tọa lạc văn phòng của Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven.
Mất cắp nhiều vũ khí trong tòa nhà chính phủ Thụy Điển ảnh 1Sáu khẩu súng ngắn bán tự động Glock 17 bị đánh cắp. (Nguồn: aftonbladet.se)

Truyền thông Thụy Điển ngày 14/11 đưa tin phòng cất giữ vũ khí của một tòa nhà chính phủ ở thủ đô Stockholm của nước này đã bị đột nhập và mất cắp nhiều súng đạn.

Theo tờ Dagens Juridik, tổng cộng 6 khẩu súng ngắn bán tự động Glock 17 và 300 băng đạn đã biến mất từ phòng cất giữ vũ khí trong tòa nhà Rosenbad ở Stockholm, nơi tọa lạc văn phòng của Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven.

Cơ quan Cảnh sát Thụy Điển và Văn phòng Chính phủ xác nhận số vũ khí trên được trình báo mất cắp ngày 25/10 vừa qua.

Những vũ khí này được cất trữ để lực lượng an ninh của Văn phòng Chính phủ sử dụng trong trường hợp xảy ra một mối đe dọa hoặc tấn công khủng bố.

Công ty an ninh Securitas của Thụy Điển chịu trách nhiệm quản lý số vũ khí này đã trình báo vụ mất cắp.

Hiện chưa rõ có bao nhiều người được phép tiếp cận phòng vũ khí của Văn phòng Chính phủ Thụy Điển.

Tòa nhà Rosenbad hiện đang trong quá trình tu sửa, do đó tất cả các văn phòng thuộc chính phủ đã tạm thời chuyển đến nơi khác.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát Thụy Điển đang tiến hành điều tra vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: The Kyiv Independent)

Ukraine tăng nguồn cung UAV cáp quang cho quân đội

Ukraine cho biết phần lớn các đơn vị sử dụng UAV đang được trang bị số lượng tối thiểu UAV cáp quang, và đến cuối mùa Hè sẽ có thể đạt được thế cân bằng với đối phương tại một số khu vực tiền tuyến.

Thủ tướng Romania Marcel Ciolacu trong cuộc họp báo tại Brussels, Bỉ ngày 18/11/2024. (Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN)

Romania xác nhận không gửi quân đến Ukraine

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu dự kiến diễn ra vào ngày 20-21/3, Thủ tướng Romania Marcel Ciolacu cho biết sẽ xác nhận việc không gửi quân đến Ukraine.